Xác suất thành công tách bé gái hai đầu rất thấp

Xác suất thành công tách bé gái hai đầu rất thấp
TP - Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đã có kết quả chụp CT Scan hệ thống mạch máu bé gái sơ sinh hai đầu để xem nguồn máu chính nuôi cho cơ thể bé nào.

> Gia đình bé sơ sinh hai đầu rất khó khăn

 
Xác suất thành công tách bé gái hai đầu rất thấp ảnh 1

Dự kiến hôm nay nơi đây sẽ hội chẩn tổng quan với các chuyên gia toàn bệnh viện thêm một lần nữa để đi đến quyết định cuối cùng tách hay không tách bé gái 2 đầu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia ngoại nhi, trường hợp trên là song sinh dính liền không hoàn chỉnh và các cơ quan nội tạng bên trong khá phức tạp. Vì vậy, khả năng tách rời bé gái 2 đầu rất khó và xác suất thành công rất thấp. Chỉ khi nào một trong 2 bé có dấu hiệu khó sống sót thì mới tính đến phẫu thuật tách rời để cứu bé còn lại.

Trước đó, trong lần hội chẩn đầu tiên các bác sĩ BV Nhi đồng 1 xác định bé gái 2 đầu thực sự là 2 bé do có 2 cột sống riêng biệt, có 2 thực quản xuống 2 dạ dày. Hai bé có chung một lá gan, bộ phận sinh dục, nhưng lại có hai túi mật, mỗi cháu có 1 quả thận…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG