Xây biệt phủ trái phép: Lãnh đạo ngành Lâm nghiệp nói gì?

Khu quần thể biệt phủ trái phép của ông Ngô Văn Quang ở núi Hải Vân.
Khu quần thể biệt phủ trái phép của ông Ngô Văn Quang ở núi Hải Vân.
TP - Chiều 2/12 trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Lâm nghiệp khẳng định: “Biệt phủ xây trong rừng đặc dụng là sai phạm”. Hơn nữa, việc sai phạm và yêu cầu tháo dỡ đã được đưa vào Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng rồi, phải thực hiện nghiêm.

Ông Công khẳng định: “Việc xử lý là theo quy định của pháp luật, chứ không phải là quan điểm nữa. Xây dựng trái phép trong đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì phải giải tỏa. 

Thậm chí với rừng bình thường, nếu xây dựng trái phép, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, vẫn phải kiên quyết giải tỏa”.

Theo ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Bảo tồn Thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp), khu vực rừng đặc dụng trên do địa phương quản lý. 

Tuy nhiên, với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là những nơi xung yếu, cũng giống như khu vực bảo tồn, không được xâm phạm, xây dựng cơ sở hạ tầng nơi đó. 

Thậm chí, với rừng phòng hộ, những nơi rất xung yếu có thể do Thủ tướng quy định, chứ không chỉ là địa phương. “Do vậy, khi đã sai phạm phải tháo dỡ”, ông Liên nói.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Cty TNHH Phước Minh) xây trên đất rừng Hải Vân và đã bị HĐND thành phố Đà Nẵng ra Nghị quyết buộc phải xử lý, phá dỡ.

Tuy nhiên, chủ của khu biệt phủ này đã có đơn “kêu cứu” gửi tới nhiều cơ quan đề nghị xem lại vụ việc. Một số cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng cho rằng chưa xử lý được vì phải chờ ý kiến cơ quan Trung ương…

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.