Xây cổng chào tiền tỷ mừng ngày thành lập huyện

Xây cổng chào tiền tỷ mừng ngày thành lập huyện
TP - Huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để xây dựng một cổng chào quy mô, bề thế để chào mừng 30 năm thành lập huyện.

Sau hơn 1 tháng thi công, công trình cổng chào của huyện Hiệp Đức nằm ở ngã ba đường tránh của QL 14E và đường nội thị thị trấn Tân An, trung tâm hành chính của huyện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Do nằm ở vị trí đầu đường tránh và đầu thị trấn nên công trình này trông bề thế và quy mô với 4 trụ đỡ và 4 dầm bê tông kiên cố vắt ngang qua 2 tuyến đường, khiến nhiều người dân đi đường không khỏi ngỡ ngàng.

Tại công trường, hàng chục công nhân khẩn trương thi công các hạng mục còn lại. Hàng trăm tấn vật liệu xây dựng, sắt thép tập trung xung quanh cổng chào. Lán trại dã chiến được dựng ngay phía dưới công trình này để phục vụ công nhân nghỉ ngơi, ăn uống. Cạnh đó, một đường điện đã buộc phải di dời để nhường chỗ cho công trình này.

Một người dân cho biết: Công trình thi công rất nhanh và khẩn trương, có ngày huy động cả trăm người để đúc, đổ trụ, dầm bê tông. “Kỷ niệm thành lập huyện có nhất thiết phải làm cổng chào to và bề thế vậy không?”, người này thắc mắc.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết: Do nhu cầu bức thiết từ khi thành lập đến nay đã 30 năm nhưng huyện Hiệp Đức chưa có cổng chào trong khi các huyện trong tỉnh đã có. Trước nhu cầu đó, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (25/2/2016), huyện đã xin chủ trương của tỉnh và được tỉnh đồng ý hỗ trợ 500 triệu để xây cổng chào với quy mô hơn 800 triệu đồng. Kinh phí còn lại lấy từ ngân sách huyện. Quá trình thi công, thêm hạng mục di dời đường điện nên phát sinh hơn 300 triệu, nâng tổng mức hơn 1 tỷ đồng.

Ông Tỉnh cho rằng, việc xây cổng chào, người dân rất ủng hộ và không hề lãng phí. Để thống nhất được kinh phí, cũng như thiết kế và chọn vị trí đặt cổng chào, Thường vụ huyện đã phải họp 4 - 5 lần mới đi đến thống nhất cuối cùng. Do gấp rút nên công trình vừa làm vừa hoàn chỉnh hồ sơ, do vậy về mặt pháp lý thì chưa đảm bảo. 

“Công trình nằm ở ngã ba đường, qua 2 trục đường nên thấy quy mô và hơi tốn kém. Cổng chào kiên cố, sử dụng lâu, đầu tư có mấy trăm triệu như vậy không lãng phí đâu”, ông Tỉnh nói.

Theo ông Tỉnh, năm 2012, chào mừng 40 năm giải phóng Hiệp Đức công trình sân vận động Hiệp Đức được xây dựng với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Điều đáng nói, từ sau khi hoàn thành công trình này đã không phát huy hết công năng sử dụng.

MỚI - NÓNG