Xây Đài chiến thắng trận đầu Hải quân Việt Nam

Lễ khởi công xây dựng Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân Thanh Hóa. Ảnh Phạm Nhài.
Lễ khởi công xây dựng Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân Thanh Hóa. Ảnh Phạm Nhài.
TPO - Ngày 29/7, UBND tỉnh Thanh Hóa, Quân chủng Hải Quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân Thanh Hóa” tại cửa Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Chiến thắng Lạch Trường ngày 2 và 5/8/1964, đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam. Lấy cớ sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5/8/1964, Mỹ đã sử dụng 8 máy bay phản lực đánh vào khu vực Lạch Trường, Hoằng Trường (Thanh Hóa). 

Trong trận chiến đấu này, nhân dân xã Hoằng Trường nói riêng và ở Lạch Trường nói chung đã sát cánh cùng với Hải quân ta chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Từ súng bộ binh, lực lượng ta bắn cháy một máy bay Mỹ ngay những phút đầu tiên diễn ra trận đấu. Đó là chiến thắng mở đầu của Hải quân ta. Tạo niềm tin vững chắc cho quân dân miền Bắc trong ngày 5/8/1964 cổ vũ đồng bào, chiến sĩ niềm Nam thi đua giết giặc lập công.

Tượng đài Chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam và quân dân Thanh Hóa, được xây dựng tại địa danh cửa Lạch Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) với tổng diện tích khuôn viên 2.500m2, tổng dự toán là 5 tỷ đồng. 

Tượng đài có hình dáng ngọn đuốc chia làm 2 phần phần đài và phần đuốc có tổng chiều cao 21.3 mét, trong đó đế cao 4.86m xây trụ tròn xoay, đường kính mặt đài 20m, chân đài 25m, 3 mặt đài xây dựng hình tam cấp theo hình cánh cung. Phần đuốc cao 16,44m và Bia di tích có kích thước 1,7x2,1m được gắn biểu tượng Quân chủng Hải quân và Chiến thắng Lạch Trường.

Đây công trình văn hóa lịch sử để tri ân và tôn vinh tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường và sự hi sinh cao cả của cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam và quân dân Thanh Hóa. Qua đó, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam, nhân dân tỉnh Thanh Hóa tích cự phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.