Xây dựng 2 hầm đường bộ cuối cùng trên QL 1A

Xây dựng 2 hầm đường bộ cuối cùng trên QL 1A
TP - Đó là hai hầm đường bộ qua đèo Phước Tượng và Phú Gia (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

> Rót 4.000 tỷ đồng đầu tư hầm đường bộ qua Đèo Cả
> Khởi công hầm đường bộ qua Đèo Cả

Sáng 18/5, tại huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp UBND tỉnh khởi công xây dựng hai hầm đường bộ qua đèo Phước Tượng và Phú Gia. Đây là dự án hầm đường bộ cuối cùng trên Quốc lộ 1A được triển khai. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát lệnh khởi công.

Hai công trình hầm đường bộ có tổng chiều dài 8,4 km, giá trị đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, theo hình thức BOT. Quy mô thiết kế công trình gồm 2 làn xe lưu thông, mặt đường bê tông, thi công trong 18 tháng. Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc đầu tư xây dựng hai đường hầm đường bộ có ý nghĩa quan trọng trong thông thương đối ngoại về văn hóa giao thông, nối các di sản văn hóa khu vực miền Trung gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận.

Hai công trình còn có ý nghĩa lớn về giảm thiểu tai nạn và vấn nạn ách tắc giao thông kéo dài từng xảy ra trên tuyến độc đạo này. Cũng trong sáng 18/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát lệnh khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh TT-Huế, với chiều dài 31,3km, quy mô 4 làn xe tổng hợp và 2 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Cùng ngày, tại huyện Phong Điền, UBND tỉnh TT-Huế khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với quy mô 500 giường bệnh. Công trình có tổng mức đầu tư trên 38,6 triệu USD; trong đó, nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc là 30,862 triệu USD.

Sáng nay (19/5), tại thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam), Bộ GTVT chính thức khởi công xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (gói thầu 3A). Tổng chiều dài dự án trên 139 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 120 km/h; quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, chiều rộng nền đường 26 m. Dự án có 27 cầu lớn, 11 cầu trung và 64 cầu nhỏ, 1 hầm…

Dự án do Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1,472 tỉ USD, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 673 triệu USD, vay Ngân hàng thế giới (WB) 631 triệu USD. Dự án đường cao tốc này là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam đang triển khai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG