Xây dựng công viên Thống Nhất hơn 150 tỷ đồng tại Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và Phó Chủ tịch Mai Thức chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo đề án xây dựng công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải. ẢNH: H.H
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và Phó Chủ tịch Mai Thức chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo đề án xây dựng công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải. ẢNH: H.H
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo đề án xây dựng công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Chiều 13/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay UBND tỉnh này đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo đề án xây dựng công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.

Mục tiêu của đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hóa và cách mạng Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải; giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, đơn vị tư vấn đã đưa ra các giải pháp mở rộng khuôn viên và quy hoạch kiến trúc cảnh quan, giải pháp đầu tư xây dựng các hạng mục bổ sung...

Dự kiến công viên có tổng diện tích hơn 51 ha, trong đó diện tích hiện trạng đã có 21 ha, mở rộng mới khoảng 30 ha. Một số hạng mục công trình dự kiến trong quy hoạch như khu điều hành, khu dịch vụ ẩm thực, vườn hoa-cây xanh, khu cắm trại dã ngoại, khu “Vườn tượng hòa bình” với các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bằng đá; bãi đỗ xe … với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG