Xây dựng giai đoạn 2 Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Xây dựng giai đoạn 2 Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần mỹ thuật và xây dựng Việt Nam vừa thảo luận và thống nhất phương án xây dựng giai đoạn 2 Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

Trong cuộc hội thảo tại Quảng Trị, Công ty cổ phần mỹ thuật và xây dựng Việt Nam đã trình bày 3 phương án kiến trúc xây dựng giai đoạn 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, với hơn 11.000 phần mộ liệt sĩ.

Mục đích vừa tôn thêm sự hoành tráng của công trình, vừa tái tạo lại một phần về ''Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại''. Bao gồm 10 hạng mục công trình như: nhà trưng bày, hầm chỉ huy, đường gùi thồ, trạm giao liên, bãi khách, cầu qua suối, lán đại đội nữ thanh niên xung phong, binh trạm, lán đại đội công binh và khu khánh tiết.

Kết thúc hội thảo, UBND tỉnh Quảng Trị cùng với Công ty cổ phần mỹ thuật và xây dựng Việt Nam đã thống nhất chọn phương án 3 để chỉnh sửa thêm, sau đó báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho ý kiến để triển khai thi công.

MỚI - NÓNG