Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương.
TP - Sáng 16/10 Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020  chính thức khai mạc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập

Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Công an Trung ương được Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu trình bày tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công an Trung ương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đã được đề ra. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó. Lực lượng công an phải chủ động, bằng các giải pháp nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xử lý kịp thời hiệu quả, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước của các thế lực thù địch. Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, gây mất an ninh trật tự; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập, phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ngoài ra tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết.

Không khoan nhượng với nạn chạy chức, chạy quyền

Chiều 16/10, Đại hội Đảng bộ thành phố  Đà Nẵng lần XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kết thúc thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Xuân Anh, 39 tuổi - tân Bí thư Thành ủy đã có phát biểu đáng chú ý.

“Phải biết trân quý, bồi dưỡng và có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để phát triển thành phố. Bên cạnh đó, phải tích cực tuyên truyền quan niệm tư tưởng tiết kiệm là vinh dự, lãng phí là xúc phạm đến lòng tin của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân; làm sao để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trở thành trào lưu mới của thành phố. Mỗi đồng chí cấp ủy viên đều có chức vụ cụ thể, có quyền lực nhất định, song không cho phép lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân. Chức vụ là do Đảng phân công, vì vậy, người lãnh đạo muốn làm việc gì thì phải nghĩ “đây không phải quyền lực mà mình được hưởng thụ cho cá nhân hoặc cho gia đình mà tùy tiện muốn làm gì thì làm” - ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Về vấn nạn tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, kiên quyết chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực. Đối với công tác cán bộ, tư tưởng chủ đạo là phải đấu tranh không khoan nhượng với nạn “chạy chức, chạy quyền”, kiên quyết chống “thị trường ngầm và thương mại hóa công tác tổ chức cán bộ”. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới này phải tập trung xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, phải đặt niềm tin trọn vẹn vào thế hệ trẻ, tạo những điều kiện tốt nhất để họ có cơ hội phát triển, sẵn sàng gánh vác trọng trách xây dựng thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Anh được xem là vị Bí thư cấp tỉnh, thành trẻ nhất nước cho đến thời điểm này. Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai của nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi. Ông Chi cũng là một trong những đại biểu khách mời của Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng lần XXI. Trước đó, trong ngày thứ 2 (16/10), Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong số 52 người được bầu vào Ban Chấp hành còn có anh Nguyễn Bá Cảnh, con trai cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, đồng thời cùng với ông Nguyễn Xuân Anh, cũng là một trong những cán bộ trẻ của Đà Nẵng. Ngoài chức vụ Bí thư Thành ủy, hai ông Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.

Không loại trừ nguy cơ khủng bố ở TPHCM

Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X (Đại hội X) diễn ra vào ngày 16/10, thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM nhận định: Với vị trí và vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng, trong 5 năm tới, các thế lực thù địch vẫn xem TPHCM là địa bàn trọng điểm để tập trung chống phá, nhằm y đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi, xảo quyệt hơn. Chúng tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác với ta trên nhiều lĩnh vực; mặt khác, vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo” để hậu thuẫn, ủng hộ các tổ chức phản động lưu vong, các hội nhóm chống đối chính trị trong nước xuyên tạc, đả phá đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, hòng làm “xói mòn” lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

“Tình hình an ninh tại các khu vực nông thôn, trong các khu chế xuất, khu công nghiệp có nhiều phức tạp mới, nguy cơ xảy ra khủng bố trên địa bàn thành phố không thể loại trừ”-tướng Phong nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Đông Phong cũng cảnh báo tình hình tăng dân số cơ học quá nhanh tiếp tục tạo áp lực ngày càng cao cho thành phố về việc làm, nhà ở, chính sách xã hội, trật tự an toàn giao thông, môi trường... gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động tiêu cực lên đời sống xã hội, đạo đưc, lối sống. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ sẽ làm xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với thủ đoạn tinh vi hơn. Tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia sẽ tiếp tục gia tăng, tội phạm về môi trường sẽ ngày càng phức tạp với mức độ hậu quả nghiêm trọng hơn.

Nhiều Bí thư tỉnh ủy tái đắc cử

* Chiều 16/10, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X đã bế mạc, ông Trần Trí Dũng (56 tuổi) tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội bầu Tỉnh ủy 51 người và Ban Thường vụ 15 người.

* Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 kết thúc sau 3 ngày làm việc, ông Trần Công Chánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa mới. Ba Phó bí thư là ông Lữ Văn Hùng, Đặng Thế Vinh và Nguyễn Thanh Tạo. Ông Chánh sinh năm 1959, kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.                                                                                    

* Chiều 16/10, Đại hội tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII đã kết thúc tốt đẹp. ĐH đã bầu 15 người vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  ông Nguyễn Hoàng Anh tái cử Bí thư Tỉnh ủy. Các phó bí thư gồm các ông:  Đàm Văn Eng, Hoàng Xuân Ánh, Triệu Đình Lê.

* Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bầu ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Đoàn Văn Việt và ông Trần Đức Quận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

* Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X bế mạc. Ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020). Ông Trần Văn Cần giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và ông Đỗ Hữu Lâm, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa IX (Chủ tịch UBND tỉnh) tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy.

* Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với sự tham gia của 335 đại biểu, đại diện cho hơn 28 nghìn đảng viên trong tỉnh. Theo chương trình, Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 17/10.               

* Sáng 16/10, trước ngày khai mạc chính thức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (17 và 18/10), Ban tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Võ Kim Cự thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh để nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nay thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 để trở lại giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp và tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Tại buổi họp báo vào chiều 16/10, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy (khóa IX) cho biết, Đại hội X đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 69 người, bầu 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tối cùng ngày, BCH Đảng bộ TPHCM khóa X họp phiên đầu tiên bầu các chức danh lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và sẽ chính thức ra mắt trong phiên bế mạc Đại hội X diễn ra hôm nay (17/10). 

MỚI - NÓNG