Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Xây dựng Phú Thọ phát triển hàng đầu vùng Trung du, miền núi Bắc bộ

Xây dựng Phú Thọ phát triển hàng đầu vùng Trung du, miền núi Bắc bộ
TP - Tối 30/12, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh (1891 - 2016), 20 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1/1/1997 - 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai). 

Sau 125 năm thành lập, đặc biệt là sau 20 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vô cùng tự hào, phấn khởi trước những thành tựu to lớn, cùng với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Trong 20 năm tái lập, tỉnh Phú Thọ đã thu hút được 446 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn gần 33,5 nghìn tỷ đồng, 115 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng giá trị trên 660 triệu USD…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất, trao bằng công nhận cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Phú Thọ là vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc, nơi đây các Vua Hùng đã dựng nên Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Vùng đất Phú Thọ hiện còn lưu giữ và bảo tồn các di sản văn hóa đặc sắc gắn với thời đại các Vua Hùng, tiêu biểu là “Hát xoan - Phú Thọ”, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể...

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với bề dày lịch sử, văn hiến, truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tỉnh Phú Thọ sẽ nỗ lực xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.  

MỚI - NÓNG