Xây dựng, phục hồi, tôn tạo khu Di tích lịch sử Việt Bắc

Xây dựng, phục hồi, tôn tạo khu Di tích lịch sử Việt Bắc
16 giờ hôm nay (15/8), tỉnh Tuyên Quang tiến hành khởi công xây dựng, phục hồi, tôn tạo khu di tích lịch sử Việt Bắc tại thôn Lập Binh (xã Bình Yên, Sơn Dương).

Trước mắt sẽ tiến hành việc phục hồi các hạng mục như Hội trường Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ, nhà làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng, Ban Thanh tra Chính phủ, nhà làm việc của Bí thư Chủ tịch phủ, phòng làm việc của cán bộ Văn phòng Chính phủ, trạm thông tin vô tuyến, nhà kho và cửa hàng mậu dịch trung ương, sân thể thao; xây dựng bia tổng thể ghi sự kiện, nhà Ban quản lý di tích...

Ông Mai Đức Thông - Phó giám đốc Sở VH - TT Tuyên Quang - cho biết: Nhiều di tích sẽ được phục hồi theo nguyên tắc tái tạo lại hình ảnh vào thời điểm những năm 1947 - 1954, chủ yếu dùng tranh, tre, nứa lá trên tổng diện tích 7,5 ha với tổng mức đầu tư ban đầu ước khoảng 3 tỷ đồng.

Một số hạng mục sẽ được lựa chọn để kiên cố hóa bằng bê tông, cốt thép nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực lịch sử. Dự kiến trong quý I/2006 sẽ hoàn tất dự án.

Trước đó, tỉnh Tuyên Quang đã khai mạc triển lãm tranh cổ động chào mừng 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tân Trào sáng mãi Thủ đô xanh”, biểu diễn nghệ thuật tại nhiều nơi phục vụ nhân dân.

MỚI - NÓNG