Xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ 15.
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ 15.
TPO - Sáng 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến hành phiên khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh, với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho hơn 46.000 đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đến dự, chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân...

   

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định: Đại hội lần này tiếp tục mục tiêu, phương hướng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, xây dựng TT-Huế theo hướng đô thị "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường"

Xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư ảnh 1

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu tỉnh huy động mọi nguồn lực để xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tạo đô thị có nét độc đáo riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu rõ, đại hội lần này cần nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành quả và những hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm; thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với bình quân chung của cả nước.

Xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bìa phải) phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình trình tại đại hội, qua kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, nền kinh tế duy trì ổn định, có sự tăng trưởng khá (bình quân đạt trên 9%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 

So với năm 2010, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần; thu ngân sách xấp xỉ 5.000 tỷ đồng (tăng 1,6 lần); thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD (tăng gần 2 lần); tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 70.000 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,6%/năm. 

Công tác an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả, hằng năm tạo việc làm mới cho 16.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,7%. An ninh chính trị, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; không để xảy ra bất ngờ, không có “điểm nóng”. Khối đoàn kết toàn dân được tăng cường; hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến...   

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận những kết quả mà TT-Huế đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời lưu ý Đảng bộ, chính quyền tỉnh cần đổi mới tư duy, phương thức hành động để phát triển, cải thiện môi trường đầu tư. 

Trọng tâm là phát triển, mở rộng không gian đô thị Huế, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo bước đột phá về phát triển trong nhiệm kỳ tới. TT-Huế cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức; phát triển du lịch và các dịch vụ công nghệ cao; phát triển vùng biển, đầm phá trở thành một trong những vùng kinh tế biển mạnh của cả nước. 

Tỉnh cần huy động mọi nguồn lực để xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tạo đô thị có nét độc đáo riêng; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, làm tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị, nông thôn. 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh; quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TT-Huế trong thời gian tới tiếp tục đoàn kết, phấn đấu cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. 

Ông Lâm Văn Bi được bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 23/10, HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016), có 49/53 đại biểu tham dự kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Dương Tiến Dũng (nghỉ hưu theo chế độ), Lê Dũng, ủy viên BTV, chuyển công tác làm Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Cà Mau và bầu bổ sung ông Lâm Văn Bi, sinh năm 1971, thạc sĩ kinh tế chuyên ngành hành chính công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBND (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Như vậy, tỉnh Cà Mau còn khuyết một Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh Cà Mau sẽ bổ sung trong kỳ họp sắp tới.

MỚI - NÓNG