Xây đường ven xóa âu thuyền

Xây đường ven xóa âu thuyền
TP - Hơn 300 tàu thuyền đánh cá của ngư dân huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế, bỗng lâm cảnh nguy hiểm do mất nơi trú ẩn tránh mưa bão kể từ khi công trình đường ven phá Cầu Hai hình thành, chắn ngang luồng lạch dẫn vào các âu thuyền.
Cầu qua sông Cầu Hai tiếp tục thi công và không thay đổi cao trình, mặc dù nhận được các khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Cầu qua sông Cầu Hai tiếp tục thi công và không thay đổi cao trình, mặc dù nhận được các khuyến cáo từ cơ quan chức năng.

Hai năm về trước, tuyến đường Mũi Né - Lộc Bình ra đời đã thành mạch nối phát triển kinh tế xã hội vươn tới những ốc đảo xa xôi, biệt lập, lạc hậu ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc huyện Phú Lộc. Hàng trăm hộ dân ven đầm phá chưa kịp mừng đường mới đã vội lo bến đỗ thuyền trú bão của họ bị xóa sổ.

Trên thực tế, hơn 300 ghe, thuyền, tàu đánh cá của ngư dân huyện Phú Lộc đã gặp những khó khăn, từ mùa mưa bão đầu tiên luồng dẫn tàu phòng tránh thiên tai bị lấp (năm 2010).

Xóm chài Bãi Quả và khu vực 4 (thị trấn Phú Lộc) là hai nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Hai luồng tàu bị bịt kín, hai âu thuyền có vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng thành vũng nước bỏ hoang tù đọng, cả trăm tàu thuyền phải neo đậu vất vưởng bên bờ phá Cầu Hai.

“Mùa mưa bão năm ngoái khá bình yên, nhưng trong vùng vẫn có tàu thuyền gặp nạn vì không kịp tìm nơi trú ẩn. Bây giờ nếu bão lớn như hồi năm 2006, không biết hậu quả sẽ ra sao”, ông Trần Thanh Phước (thị trấn Phú Lộc) cho biết.

Cách xóm chài Bãi Quả không xa, một cây cầu bê tông kiên cố thuộc dự án đường Mũi Né-Lộc Bình bắc ngang cửa sông Cầu Hai được thi công. Với cao trình hạn chế, công trình này dần bịt lối trú bão của hàng trăm tàu thuyền trong vùng.

Tại xã Lộc Trì, các luồng tàu và âu thuyền trú bão của hàng trăm ngư dân thôn Đông Hải cũng chuẩn bị xóa sổ khi tuyến đường mới đi qua. Khó khăn nhất là đội tàu đánh bắt xa bờ với 47 chiếc của xã, chiếm hơn 1/5 tổng số tàu xa bờ toàn tỉnh, không biết phải neo đậu nơi nào vào mùa mưa bão.

Trước thực trạng trên, tháng 5-2010, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản (KT&BVNLTS) TT- Huế cùng với Chi cục Thủy lợi & Phòng chống Bão lụt tỉnh đã có đợt khảo sát về tác động của tuyến đường đối với sự an toàn ngư dân. Chi cục sau đó đã đề nghị Sở NN&PTNT, UBND huyện Phú Lộc xem xét và điều chỉnh khẩn cấp trước mùa bão lụt năm 2010. Tuy nhiên, những kiến nghị đó đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Tuyến đường Mũi Né - Lộc Bình tiếp tục được thi công theo kế hoạch của UBND huyện Phú Lộc. Nhà chức trách địa phương trấn an rằng, tuyến đường không hề ảnh hưởng đến tàu thuyền trú bão như những gì cơ quan chức năng khuyến cáo. Bởi, đơn vị thiết kế đã tính toán và đưa ra giải pháp xây dựng các đoạn ngầm bê tông có cao trình thấp hơn mặt đường, nhằm thay thế vị trí luồng tàu trú bão bị lấp trước đây vào mùa mưa.

Khởi công Nhà phòng chống thiên tai

Sáng 19-5, Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung khởi công công trình nhà sinh hoạt cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Khu văn hóa Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Công trình gồm 2 tầng xây dựng trên diện tích 450m2 với tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.