Xây khu thờ cúng trên nóc chung cư: Cơ quan quản lý vào thế bí!

Khu thờ cúng được xây dựng trên nóc chung cư cao cấp Hòa Bình Green City.
Khu thờ cúng được xây dựng trên nóc chung cư cao cấp Hòa Bình Green City.
TP - Gần đây dư luận xôn xao trước việc nhiều khu chung cư cao tầng trên địa bàn Hà Nội xây dựng các khu thờ cúng trên nóc tòa nhà. Việc này đang đặt ra nhiều vấn đề cho cơ quan quản lý, trong đó đáng nói nhất là an toàn cháy nổ.

Nở rộ xây khu thờ cúng trên nóc chung cư

“Người xưa có câu “đất có thổ công, sông có hà bá”, nên việc xây khu thờ cúng trên nóc tòa nhà chung cư cũng xuất phát từ nhu cầu tâm linh của người dân ở đây. Chúng tôi xây dựng cũng chỉ mong muốn bà con trong khu nhà có nơi thờ cúng những ngày lễ tết chứ không có mục đích gì khác. Còn việc nó có được cấp phép chưa thì đúng là chưa có”, đại diện Ban quản lý tòa nhà chung cư cao tầng Nam Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông) cho biết.

Khu thờ cúng mà có người còn gọi là chùa mang tên “Nam Xa Tự” được xây ngay trên nóc của tòa chung cư cao 30 tầng thuộc khu tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La do liên danh Cty Phúc Hà và Cty Đầu tư tư vấn-xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo quan sát khu này được xây kiên cố trên tầng thượng với diện tích khoảng 40 đến 50m2, với đầy đủ tượng phật, nơi sắp lễ… Để lên được khu “Nam Xa Tự” người dân phải đi 30 tầng thang máy, rồi đi tiếp cầu thang bộ để lên nóc của tầng thượng tòa nhà. Tại đây có các tấm biển chỉ dẫn hướng đi lên khu “Nam Xa Tự”.

“Đây cũng là nhu cầu thực tế của người dân đặt ra cho cơ quan quản lý khi cấp phép, phê duyệt dự án. Nếu chủ đầu tư muốn làm từ đầu thì phải đưa vào thiết kế để được phê duyệt, thẩm định chặt chẽ. Còn làm sau khi phê duyệt dự án thì phải có trao đổi với các ngành liên quan để đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội

Tại khu chung cư cao cấp Hòa Bình Green City mới đưa vào sử dụng ở số 505 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) do Cty TNHH Hòa Bình và Cty CP Nông sản Agrexim làm chủ đầu tư cũng xuất hiện một khu thờ cúng trên nóc của tòa chung cư cao 27 tầng.

Khu thờ cúng này được xây dựng theo cấu trúc truyền thống có mái uốn cong như kiến trúc của các ngôi đền chùa. Trên mái đều bố trí đính các biểu tượng linh vật, bên trong có hoành phi, câu đối, tượng phật… Còn tại tòa nhà hỗn hợp số 27 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) dù đưa vào sử dụng từ năm 2005, nhưng mới đây cũng xuất hiện khu thờ cúng được xây dựng trên nóc của tòa nhà cao 19 tầng.

“Việc triển khai xây dựng khu thờ cúng trên tầng thượng là nhằm phục vụ đời sống tâm linh của người dân, không vì mục đích kinh doanh hay lợi nhuận mà thể theo nguyện vọng, nhu cầu của người dân. Hơn nữa, chúng tôi thiết kế công trình có diện tích nhỏ, xây bằng vật liệu nhẹ nên không ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà”, đại diện đơn vị quản lý tòa nhà này cho hay.

Cơ quan quản lý cũng “bí”

Nhiều ý kiến cho rằng, mỗi tòa chung cư với số dân lên tới vài trăm thậm chí cả nghìn hộ dân thì xây các khu thờ cúng chung cũng rất hợp lý. “Nhu cầu thờ cúng chung của người dân trong khu nhà cũng là điều hợp lý. Nhưng xây dựng không thể tự phát muốn xây như thế nào cũng được mà phải có sự quản lý, thẩm định về mặt thiết kế đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Đặc biệt là vấn đề về an toàn cháy nổ phải được chú trọng”, TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phân tích.

Theo ông Liêm, lo ngại nhất của tình trạng xây dựng các khu thờ cúng tự phát trên các tòa chung cư là nguy cơ vàng mã sau khi đốt bay xuống dưới dễ gây cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó khi được hỏi, một đại diện của cơ quan quản lý xây dựng cho hay: “Chức năng sử dụng phòng sinh hoạt cộng đồng toà chung cư có thể bố trí nơi thờ cúng chung nhưng về mặt thiết kế phải được cơ quan chức năng thẩm định. Bởi xây bất kỳ cái gì cũng phải theo hồ sơ cấp phép. Chứ không phải anh xây rồi đẩy cơ quan quản lý vào thế bí”.

 Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, đã có nhiều vụ cháy nhà gây thiệt hại về tài sản do bất cẩn trong việc đốt vàng mã. Theo ông Sơn, các khu chung cư lâu nay thường bố trí các khu hóa vàng mã chung ở dưới đất, việc xây các khu thờ cúng trên nóc tầng thượng chỉ mới xuất hiện. Có thể các khu thờ cúng xây trên nóc chung cư diện tích nhỏ không ảnh hưởng đến kết cấu của khu nhà nhưng về mặt an toàn cháy nổ thì phải được quan tâm.  

MỚI - NÓNG