Xây nhà, phát hiện hầm hài cốt

Xây nhà, phát hiện hầm hài cốt
TP - Ngày 10-8, ông Phạm Mười, Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk), cho biết, khi xây nhà tại lô đất ở tổ dân phố 8, gần Bệnh viện thị xã Buôn Hồ ngày 7-8, chủ hộ Phạm Thanh Diệu cho đào móng sâu khoảng 1,5m thì phát hiện dấu vết hầm chôn xác, một số mảnh xương và nhiều vật dụng chưa tiêu hủy hết.
Xây nhà, phát hiện hầm hài cốt ảnh 1
 

Xem xét vỏ dao găm, bao chống ẩm, đạn M16, đạn súng Colt 45, ca đựng nước, bi - đông của Mỹ và lời kể của một cựu chiến binh rằng đây là địa điểm đóng quân tải thương của 1 trung đội lính quân đội Sài Gòn trước năm 1975, cán bộ huyện cho rằng, hài cốt có khả năng là của binh sĩ chính quyền miền Nam.

Ông Mười nói rằng, sẽ cải táng hài cốt tại nghĩa trang nhân dân thị xã Buôn Hồ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG