Xây nhà tặng gia đình 'chồng cõng vợ bại liệt qua cầu'

Khởi công xây nhà tặng gia đình chị Quê.
Khởi công xây nhà tặng gia đình chị Quê.
TPO - Ngày 21/10/2015, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar phối hợp với UBND xã Cư M’gar cùng các nhà tài trợ đã tổ chức khởi công xây nhà tình thương tặng gia đình chị Quê.  

Ngày 17/9/2015 báo Tiền phong điện tử đăng bài “Chồng thót tim cõng vợ bại liệt băng qua cầu ọp ẹp mỗi ngày”, phản ánh hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Phạm Thị Quê ở thôn 4, xã Cư M’gar , huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. 

Trong 1 lần đi hái tiêu thuê, chị Quê bị ngã gãy xương sống, dập tủy. Sau thời gian dài điều trị, chị bị liệt hai chân, mọi sinh hoạt phải trông cậy vào chồng và 4 đứa con nhỏ dại. Suốt 4 năm qua, ngày nào anh Trần Hiền chồng chị cũng cõng vợ qua cầu, vượt suối để bán vé số nuôi gia đình.

Sau khi báo đăng, bạn đọc đã tích cực giúp đỡ. Nhiều bạn đọc đến phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, góp tiền để xây tặng gia đình chị Quê căn nhà mới .

Ngày 21/10/2015, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar phối hợp với UBND xã Cư M’gar cùng các nhà tài trợ đã tổ chức khởi công xây nhà tình thương tặng gia đình chị Quê theo tiêu chuẩn nhà cấp 4 rộng hơn 60m2, nền lát gạch hoa, mái lợp tôn, kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng.

Xây nhà tặng gia đình 'chồng cõng vợ bại liệt qua cầu' ảnh 1
Các tập thể, cá nhân ủng hộ tiền xây nhà cho gia đình chị Quê gồm có: ông Vương Đình Hoàng (Cty Dược Hoàng Vũ) 15 triệu đồng; ông Nguyễn Tiến Nhân Văn (Cty Tân Thành Đô) 15 triệu đồng; ông Nguyễn Hữu Thông (73 Ngô Quyền, Tp. Buôn Ma Thuột) 15 triệu đồng; UBMTTQ Việt Nam huyện Cư M’gar trích quỹ “Vì người nghèo” huyện tặng 10 triệu đồng; ông Nguyễn Viết Tuân (BMT) 5 triệu đồng; bà Hoàng Thị Thanh Thảo (BMT) 5 triệu đồng; ông Phan Anh Hải (153/32 Phan Chu Trinh- BMT) 5 triệu đồng; ông Trần Duy Hiệp (DN xăng dầu, phân bón Đông Phương, huyện Cư M’gar) 5 triệu đồng; quỹ “Vì người nghèo” xã Cư M’gar 2 triệu đồng; Hội Bảo trợ người tàn tật – Trẻ em mồ côi huyện 3 triệu đồng; bà Tạ Thị Minh Liễu (Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar) 300 ngàn đồng; ông Hoàng Tuấn Hưng (Phòng GD&ĐT huyện) 200 ngàn đồng; chị Phạm Thị Oanh (TT Quảng Phú) 100 ngàn đồng… Tổng cộng đã quyên góp được hơn 80 triệu đồng. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành vào giữa tháng 11.

Báo Tiền phong xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của quý độc giả.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.