Xây nhà, tậu xe, “hát hò”… đều nóng

Xây nhà, tậu xe, “hát hò”… đều nóng
“Có lẽ chưa kỳ họp nào lại có nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được đưa ra bàn luận như kỳ họp lần này”- Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thông báo “nóng” về kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khoá XIII.

Theo kế hoạch, HĐND TP Hà Nội sẽ họp từ ngày 2/8 đến ngày 6/8. Những vấn đề được xem là “nhạy cảm” được đưa ra bàn thảo trong kỳ họp lần thứ 4 này là:

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (KT3); Báo cáo công tác quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố liên quan đến các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar; Việc xây dựng mới các khu tập thể xuống cấp; Việc cải tạo nhà ngoài đê sông Hồng …

Đặc biệt, tại phiên chất vấn các đại biểu tập trung “xoáy” nhiều vấn đề nóng bấy lâu của UBND TP Hà Nội như: Thu hồi đất sử dụng sai mục đích; Quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị;

Chất lượng nhà tái định cư; Phẩm chất cán bộ chính quyền cơ sở…Riêng vấn đề giao thông đô thị cũng được các đại biểu quan tâm sâu sắc với 4 câu hỏi chất vấn Sở GTCC Hà Nội như:

Chất lượng công trình kém, dẫn đến công trình xuống cấp nghiêm trọng; Dự án thoát nước giai đoạn I đã xong nhưng cứ mưa xong là ngập; Hiệu quả của dự án tăng cường năng lực giao thông đô thị, giải trình về việc mua 20 xe mô tô rồi “đắp chiếu”…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.