Xây toà cao ốc lớn nhất Việt Nam

Xây toà cao ốc lớn nhất Việt Nam
Toà cao ốc văn phòng 60 tầng sẽ được xây dựng tại Quận 1. Đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm khởi công thể hiện sức phát triển mới của TPHCM.
Xây toà cao ốc lớn nhất Việt Nam ảnh 1
Phối cảnh tòa cao ốc

Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Tài chính Bitexco (Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh) được xây dựng trên mảnh đất có tổng diện tích 5.432m2 với 3 mặt đường: Hải Triều, Hồ Tùng Mậu và Ngô Đức Kế. Đây là dự án bất động sản lớn nhất từ trước đến nay do một công ty 100% vốn trong nước đầu tư với tổng vốn dự kiến lên tới 90 triệu USD.

Nằm ngay khu trung tâm thương mại và tài chính của TP.HCM, nhìn ra sông Sài Gòn và phía bên kia là khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng diện tích văn phòng cho thuê khoảng 100.000m2, Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Tài chính Bitexco sẽ là điểm tụ hội các công ty tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới vào hoạt động tại TP.HCM.

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bitexco cho biết tòa cao ốc được thiết kế dựa trên hình tượng hoa sen của dân tộc kết hợp với nét kiến trúc hiện đại mang tính đột phá tại Việt Nam. Nhìn từ sông Sài Gòn, tòa cao ốc giống như một cánh buồm vươn lên trời cao.

Phần kết cấu chính của tòa nhà sẽ có rất ít cột giữa nhằm tạo không gian thoáng đãng, xung quanh được bao bọc bằng tường kính có thể quan sát được toàn cảnh TP.HCM.

Ông Hội cho biết, cao ốc Bitexco được xây dựng để đón đầu nhu cầu thuê văn phòng và thương mại ngày càng tăng khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là việc tham gia đầy đủ vào Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hiện tại, hầu hết các tòa cao ốc loại A tại TP.HCM đều đã hết chỗ cho thuê, với mức giá thuê bình quân 26-27 USD/m2/tháng. Công ty Tư vấn bất động sản CB Richard Ellis dự báo, giá thuê văn phòng tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới và thị trường bất động sản TP.HCM đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản xây dựng văn phòng loại A trong vòng 5 năm tới.

MỚI - NÓNG