Xe bồn rơi vực sâu đèo Hải Vân, tài xế tử vong tại chỗ

Phần đầu chiếc xe bồn chở nhựa đường nát bét, thân xe biến dạng sau cú rơi kinh hoàng xuống vực sâu. Ảnh: V.Nhân.
Phần đầu chiếc xe bồn chở nhựa đường nát bét, thân xe biến dạng sau cú rơi kinh hoàng xuống vực sâu. Ảnh: V.Nhân.
TPO - Khi đang lên đèo phía bắc Hải Vân, chiếc xe bồn chở nhựa đường bất ngờ mất lái lao qua làn ngược chiều, đâm vào dải hộ lang bằng bê tông cốt thép, trước khi rơi thẳng xuống vực sâu, khiến tài xế văng ra khỏi buồng lái tử vong tại chỗ.

Sáng 17/11, trên đường đèo Hải Vân thuộc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 tài xế xe bồn chở nhựa đường rơi ra khỏi buồng lái, tử vong tại chỗ, người đi cùng kịp nhảy ra khỏi xe bị thương rất nặng.

Xe bồn rơi vực sâu đèo Hải Vân, tài xế tử vong tại chỗ ảnh 1

Chiếc xe bồn rơi vực cách mặt đường Quốc lộ 1 ở phía trên hơn 100 mét, tiến gần về đường sắt Bắc - Nam phía dưới. Ảnh: V.Nhân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 17/11. Thời điểm trên, chiếc xe tải chở bồn chứa nhựa đường mang BKS 43C-078.51 (thuộc Công ty Petrolimex khu vực V, Đà Nẵng), do ông Lâm Văn Thơ (quê Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển chạy hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến vị trí Km 897+730 thuộc Quốc lộ 1 qua bắc đèo Hải Vân, cách chân núi chừng 3 km, thì xe bồn bất ngờ bị mất lái, lao sang làn ngược chiều, đâm vào dải hộ lang bằng bê tông, trước khi lao thẳng xuống một vực sâu hơn 100m. 

Tai nạn bất ngờ khiến tài xế Thơ rơi ra khỏi buồng lái, tử vong tại chỗ. Phần đầu xe bồn bị vỡ nát hoàn toàn. Thời điểm xe chuẩn bị lao vực, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (trú tại Đà Nẵng, lái xe cùng đơn vị với ông Thơ) đi cùng trên xe bồn đã kịp tung cửa nhảy ra ngoài, nhưng bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại Đà Nẵng.

Được biết, chiếc xe bồn gặp nạn vừa đi giao hàng nhựa đường tại Quảng Trị. Trên đường trở về Đà Nẵng thì không may rơi xuống vực sâu, khiến tài xế chết thảm. 


Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Phú Lộc và tỉnh TT-Huế đã kịp thời phân luồng giao thông qua đèo, tổ chức cứu hộ cứu nạn. 

Trưa 17/11, thi thể ông Lâm Văn Thơ đã được người dân Lăng Cô tìm cách đưa ra khỏi vực sâu, để bàn giao cho người nhà chuyển về gia đình lo hậu sự.

MỚI - NÓNG