Xe bồn va xe khách, bé trai 1 tuổi rơi xuống đường

Xe bồn va xe khách, bé trai 1 tuổi rơi xuống đường
TPO – Chiếc xe bồn vượt trái với tốc độ cao đã kéo lê chiếc xe khách hơn 30 mét làm một bé trai (1 tuổi) xuống đường nguy kịch, hơn 20 người trong xe khách một phen hoảng hồn.

Xe bồn va xe khách, bé trai 1 tuổi rơi xuống đường

> Đâm xe liên hoàn, một người chết
> Cướp xác nạn nhân vụ tai nạn giao thông

TPO – Chiếc xe bồn vượt trái với tốc độ cao đã kéo lê chiếc xe khách hơn 30 mét làm một bé trai (1 tuổi) xuống đường nguy kịch, hơn 20 người trong xe khách một phen hoảng hồn.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2/1, trên quốc lộ 1A đoạn cách cầu An Lập phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên tài xế Nguyễn Thanh Sơn (46 tuổi, quê Long An) điều khiển xe bồn BKS: 57K-8711 lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Miền tây đi An Sương. Khi đến địa điểm trên tài xế cho xe vượt chiếc xe khách BKS: 84B-041.64, do tài xế Phạm Nhựt Tân (43 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển lưu thông cùng chiều bên làn xe ô tô nhưng xảy ra va chạm.

Xe bồn va xe khách, bé trai 1 tuổi rơi xuống đường ảnh 2
Chiếc xe khách bị kéo lê một đoạn dài hư hỏng nặng
Chiếc xe khách bị kéo lê một đoạn dài hư hỏng nặng.

Bé trai Phạm Tuấn Minh (1 tuổi) đang ngồi trên xe cùng người thân rơi xuống đường dập não và bà Võ Thị Sáu (75 tuổi, quê Tiền Giang) bị thương. Cả 2 nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu. Hơn 20 người trên xe khách một phen hoảng loạn.

Do tình hình sức khỏe của bé Minh có chuyển biến xấu nên được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Hơn 20 người một phen hoảng loạn
Hơn 20 người một phen hoảng loạn.

Đội xử lý tai nạn quận Bình Tân có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chiếc xe bồn gây tai nạn
Chiếc xe bồn gây tai nạn.

Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, hiện trường tai nạn được giải quyết xong.

Đông sơn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.