Xe buýt 2 tầng Hà Nội hoạt động trở lại từ sáng 17/10

Tuyến buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc số 02 Hà Nội hoạt động trên đường Hà Nội.
Tuyến buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc số 02 Hà Nội hoạt động trên đường Hà Nội.
TPO - Sau một thời gian nghỉ phục vụ do ảnh hưởng dịch COVID-19, bắt đầu từ sáng mai (17/10), xe buýt 2 tầng thoáng nóc Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại và chở khách thăm quan các thắng cảnh Hà Nội.

Xe buýt 2 tầng thoáng nóc hoạt động trở lại vào ngày mai là tuyến số 02 có tên gọi “Thăng Long - Hà Nội City tour” do Công ty CP Du lịch Việt Nam-Hà Nội (Vietnamtourism-Hanoi) nay là Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam (Vietnam Sightseeing) điều hành, quản lý.

Theo lộ trình đã được liên ngành Hà Nội gồm Sở GTVT và Sở Du lịch chấp thuận, tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc Thăng Long - Hà Nội City tour có hành trình đi qua 11 địa điểm, danh thắng của Hà Nội, gồm: Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - Đền Quán Thánh - Chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Nhà tù Hoả Lò - Nhà thờ Lớn - Bảo tàng phụ nữ Việt Nam và dừng chân tại điểm Nhà hát Lớn thành phố. Tuyến có điểm đầu tại Vườn hoa con cóc (phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyến xe buýt 2 tầng Thăng Long - Hà Nội City tour (tuyến số số 02) được mở sau 5 tháng Hà Nội khai trương tuyến số 01 có tên “Hanoi City tour Hop on – Hop off” do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội điều hành, quản lý. Tuyến số 02 khai trương, đi vào hoạt động từ ngày 30/11/2018. Đầu năm 2020, do dịch COVID-19 bùng phát cả 2 tuyến xe buýt du dịch 2 tầng Hà Nội đã phải dừng hoạt động để phòng dịch.

Cũng trong ngày trở lại hoạt động sau dịch, Công ty Vietnam Sightseeing sẽ tổ chức “Lễ ra mắt thương hiệu City Sightseeing Hanoi” tại Hà Nội. Ông Nguyễn Tất Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Sightseeing cho biết, Sightseeing Hanoi cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch như: tuyến lộ trình tham quan các địa danh nổi tiếng, kết hợp giữa vé thăm quan và các trải nghiệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, và các hệ thống Bảo tàng; xe tham quan và tour xe đạp trợ điện; xe tham quan và tour ẩm thực, tour tham quan thành phố buổi tối...

“Để ủng hộ Chương trình kích cầu du lịch lần thứ hai của Chính phủ, ngành Du lịch, Công ty sẽ mang đến cho du khách một chương trình khuyến mại dành cho khách Việt Nam trải nghiệm từ tháng ngày khai trương đến hết năm 2020 là 130.000 đồng/ vé. Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí, từ 6-11 tuổi tính 75% giá vé”, ông Hiếu nói.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.