Xe buýt chạy ẩu, cán người: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong

Xe buýt chạy ẩu, cán người: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong
Liên quan đến vụ xe buýt chạy ẩu cán chết người tại chân cầu Nhị Thiên Đường 2 (tỉnh lộ 5, phường 6, quận 8-TPHCM) ngày 26/3, nạn nhân cuối cùng là cháu Hoàng Trúc Phương đã tử vong tại bệnh viện vào lúc 2 giờ sáng 27/3.
Xe buýt chạy ẩu, cán người: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong ảnh 1
Hiện trường thảm kịch do xe buýt gây ra sáng 26/3

Dù đã được mổ cấp cứu nhưng cháu Phương (sinh năm 1996) không thể qua khỏi vì các vết thương quá nặng: vỡ hộp sọ, gãy xương cổ, vỡ xương chậu, dập lá lách và toàn bộ nội tạng.

Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, gia đình đã đưa cháu Phương về nhà và nhập quan vào lúc 12 giờ.

Vào ngày 30/3, cả 3 nạn nhân gồm cháu Phương, anh Hoàng Bình Dương (bố cháu Phương, sinh năm 1965) và em Phạm Hoàng Sang (cháu gọi anh Dương bằng cậu, sinh năm 1991) sẽ được đưa đi an táng tại giáo xứ Bình Thuận (phường 7, quận 8).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an TPHCM đang tiến hành lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Hồ Văn Tây (sinh năm 1962, ngụ huyện Bình Chánh-TPHCM).

Đến lúc này, cư dân sống gần nơi xảy ra tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm cảnh xảy ra lúc 6 giờ 40 phút ngày 26/3. Chiếc xe buýt biển số 53N-3345 tuyến số 47 (Hưng Long-Cầu Ông Thìn-Bến xe quận 8-Chợ Lớn) đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường để về bến xe quận 8.

Do chạy ẩu, chiếc xe buýt đã chạy ngược chiều rồi đâm trực diện vào chiếc xe máy biển số 52L3 - 5593 của anh Hoàng Bình Dương và kéo lê xe máy cùng 3 nạn nhân dưới gầm xe khoảng 20m. Khi xác các nạn nhân văng ra khỏi gầm xe, chiếc xe chạy khoảng 50m nữa mới dừng hẳn.

Theo T.Tiến
Người lao động

MỚI - NÓNG