Xe buýt cháy trơ khung giữa trung tâm Đà Nẵng

Chiếc xe buýt cháy trơ khung
Chiếc xe buýt cháy trơ khung
TPO –Tài xế đang ngủ trong xe, chiếc xe buýt tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng bất ngờ phát hỏa, cháy rụi.

Vụ việc xảy ra vào Khoảng 23 giờ ngày 16/8. Thời điểm này, xe buýt mang BKS 92B 00031 (tuyến Phú Đa – Đà Nẵng) đang đậu tại bến. Tài xế Tào Viết Hai (1975, Duy Xuyên, Hà Nam) đang ngủ trong xe.

Bất ngờ, phần đầu xe đánh tia lửa điện, phát hỏa. Một số người hành nghề xe ôm gần đó dùng vải tìm cách dập lửa, hô báo tài xế. Anh Hai hội nhảy khỏi cửa kính, thoát ra ngoài.

Ngọn lửa lan nhanh, chỉ ít phút đã cháy đến giữa xe, cháy trụi toàn bộ hệ thống ghế ngồi, và lan sang xe khách BKS 43B 00879 (tuyến Đà Nẵng – Nông Sơn), đang đậu kế bên, làm cháy sém phần hông xe.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã lập tức điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh nên chiếc xe buýt đã bị cháy trụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung.

Theo ông Phạm Nam (trú huyện Duy Xuyên), chủ xe buýt bị cháy, chiếc xe được mua năm 2011, hiện vẫn còn giấy phép đăng kiểm. Vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Riêng xe khách bị cháy lan bên cạnh cũng thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được tài xế xe buýt nghi ngờ là do chập điện ở phần đầu xe.

Theo Viết
MỚI - NÓNG