Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý

Xe buýt hoạt động như “xe dù” trên đường Phạm Hùng, Hà Nội chiều 22/5.
Xe buýt hoạt động như “xe dù” trên đường Phạm Hùng, Hà Nội chiều 22/5.
TPO - Chiều 22/5, Thanh tra giao thông Hà Nội tiếp tục lập các chốt kiểm tra, xử lý xe chở khách vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Ngoài phát hiện “xe dù” trà trộn hoạt động, tại đây Thanh tra giao thông còn yêu cầu xe buýt biến lòng đường thành bến cóc phải giải trình để xử lý.  
Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 1

Sau 1 tuần ra quân xử lý xe khách vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình, đặc biệt là trên các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng… Thanh tra giao thông Hà Nội đã xử lý hơn 100 trường hợp xe khách vi phạm.

Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 2

Trong 100 trường hợp này có hơn 20 trường hợp bị tước giấp phép lái xe, tạm giữ 2 xe chở khách. Xe bị xử lý vi phạm chủ yếu là xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng.

Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 3

Ngay trong chiều qua, tại khu vực đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình, tổ công tác đã xử lý nhiều xe vi phạm dừng đỗ, đón trả khách trên đường.

Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 4

Thận chí trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn qua khu vực công viên Hòa Bình, Thanh tra giao thông Hà Nội còn hiện xe khách 98B-026.28 của nhà xe Công Dung, dừng đón khách trên đường. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát biện, xe không có phù hiệu hoạt động và đăng ký xe.

Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 5

Sau khi xác định đây là xe dù và tài xế không xuất trình được đăng ký, tổ công tác đã yêu cầu nhà xe phải bố trí cho hơn 10 hành khách xuống xe, đi xe khác, còn xe 98B-026.28 bị đánh về bãi tạm giữ.

Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 6

Tại bãi tạm giữ xe vi phạm trên đường Phạm Văn Đồng, đại diện nhà xe 98B-026.28 (người đội mũ) đã thừa nhận 3 lỗi: dừng đón khách trên đường, xe không có phù hiệu hoạt động, tài xế chưa xuất trình được đăng ký và bị tạm giữ phương tiện.

Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 7

Ngoài xe khách dừng đỗ, bắt khách trên đường, chiều 22/5, một số phóng viên ghi nhận công tác xử lý xe khách trên đường Phạm Hùng còn ghi được hình ảnh xe buýt có BKS 29LD-007.91 của đơn vị vận tải Hải Vân dừng đỗ, nhận chở hàng trên đường như xe dù.

Xe buýt hoạt động như “xe dù” bị yêu cầu giải trình để xử lý ảnh 8

Sự việc sau đó được phản ảnh với tổ công tác của Đội Thanh tra giao thông vận tải đường bộ, sau đó xe buýt này được Thanh tra giao thông xác định: Xe của Công ty liên doanh Vận chuyển quốc tế Hải Vân, chạy tuyến buýt số 74 bến Mỹ Đình - Xuân Khanh được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt. Ông Hoàng Văn Dư, Đội trưởng Đội GTVT đường bộ cho biết, trong những ngày tới Đội sẽ mời đại diện Công ty chủ quản đến làm việc giải trình về việc này. Tuy nhiên, với hình ảnh được ghi lại, ông Dư cho biết, trước mắt xe buýt vi phạm sẽ bị xử lý lỗi dừng đỗ không đúng quy định.

MỚI - NÓNG