Tiền Giang:

Xe buýt lật nhào, hành khách đập kính thoát thân

Xe buýt lật ngang dải phân cách, hành cách phải đập cửa kính để thoát ra ngoài.
Xe buýt lật ngang dải phân cách, hành cách phải đập cửa kính để thoát ra ngoài.
Khoảng 15h ngày 23/8, trên QL1A đoạn km 1979 (xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra một vụ lật xe buýt khiến hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe buýt BKS 61N-2947 (chưa rõ danh tính tài xế) của công ty TNHH Long Hiệp Cư lưu thông theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận đang chở hành khách, khi đến điểm mở phân cách, do xe buýt tránh một xe tải phía trước nên va vào dải phân cách thấp, sau đó lật nhào, nằm chắn ngang đường.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng hành khách trên xe bị một phen la hét hoảng loạn, đập cửa kính leo ra ngoài.

Xe buýt lật nhào, hành khách đập kính thoát thân ảnh 1

Đến 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã điều xe cẩu đến cẩu xe buýt khỏi hiện trường.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG