Xe chất lượng cao bị cháy rụi, 43 khách thoát nạn

Xe chất lượng cao bị cháy rụi, 43 khách thoát nạn
Vào khoảng 2 giờ ngày 27-10, tại km 1426, trên đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum), xe ôtô khách chất lượng cao biển kiểm soát 48K-0477 đột ngột bốc cháy.

Xe chất lượng cao bị cháy rụi, 43 khách thoát nạn

Vào khoảng 2 giờ ngày 27-10, tại km 1426, trên đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum), xe ôtô khách chất lượng cao biển kiểm soát 48K-0477 đột ngột bốc cháy.

Xe chất lượng cao bị cháy rụi, 43 khách thoát nạn ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet
 

Rất may lửa bắt từ phía sau xe (ở lốc máy) nên 43 hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài.

Chiếc xe do Hồ Minh Phương (sinh năm 1974, trú tại Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Mặc dù lái, phụ xe, với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đang ứng trực tại đèo Lò Xo nỗ lực dập lửa nhưng do gió to, ngọn lửa lại bùng phát từ hầm máy nên đã chiếc xe đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Hành lý gần như bị thiêu cháy hết, chỉ còn lại 1 xe máy của hành khách. Vụ việc đã gây ách tắc giao thông khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Một thông tin cho biết chiếc xe chất lượng cao này vừa được mua với giá gần 2 tỷ đồng.

Theo Hoàng Cao Nguyên
TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG