Xe chở 11 người lao xuống sông, 2 người chết

Xe chở 11 người lao xuống sông, 2 người chết
Sáng 5-2, nguồn tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách rất nghiêm trọng.

Nghệ An:

Xe chở 11 người lao xuống sông, 2 người chết

> Lật xe khách 8 người thương vong
> Lật xe khách, hàng chục người bị thương

Sáng 5-2, nguồn tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách rất nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. An Nhơn(VnExpress)
Ảnh minh họa. An Nhơn(VnExpress).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h15 phút ngày 4-2, xe khách BKS 37N – 3086 do tài xế Đặng Xuân Hiền (trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng thị trấn Mường Xén – Mường Ải, vừa đến địa phận xã Tà Cạ thì đột ngột mất lái.

Chiếc xe văng ra khỏi đường và lao thẳng xuống sông Nậm Mộ. Toàn bộ 11 hành khách trên xe gồm chủ yếu là công nhân thi công tuyến đường tuần tra biên giới, đã không kịp thoát ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã tham gia cứu hộ, giải thoát cho các hành khách đang mắc kẹt trong xe.

2 hành khách xấu số đã tử vong tại chỗ, gồm anh Ngân Văn Trung (trú bản Na Lữ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và anh Nguyễn Xuân Phương (quê Thanh Hóa, nhân viên Công ty 99 Bộ Quốc phòng, đang làm đường vành đai biên giới).

4 hành khách khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Kỳ Sơn. Chiều tối cùng ngày, số nạn nhân này đã được xuất viện.

Ông Bùi Trầm, Chủ tịch huyện Kỳ Sơn cho biết thêm, UBND huyện đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn này.

Cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Theo Cao Nam – Duy Tuấn
VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG