Xe chở đá cày nát đường nhựa

Xe chở đá của Cty Furnitmax cày nát đường dân đi. Ảnh: H.T
Xe chở đá của Cty Furnitmax cày nát đường dân đi. Ảnh: H.T
TP - Tỉnh lộ 11 qua xã Cam Nghĩa (Cam Lộ, Quảng Trị) ở vùng chiến khu xưa đang tươm tất phẳng lì rải nhựa bỗng chốc hóa thành đường… rải đá dưới những bánh xe quá tải từ khu vực khai thác đá.

Người dân dọc tỉnh lộ 11 kêu trời không thấu bắt đầu từ năm 2013, lúc Cty Furnitmax được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép khai thác đá trên diện tích của Cơ sở Giáo dục bắt buộc Hoàn Cát (huyện Cam Lộ). Theo chân anh Lê Đức Thọ, cán bộ Địa chính kiêm Giao thông, Thủy lợi xã Cam Nghĩa vào dọc tuyến tỉnh lộ 11 đoạn qua thôn Hoàn Cát, chúng tôi rất khó nhận ra đây từng là đường rải nhựa bởi xe chở đá quá tải đã và đang cày nát mặt đường. Ở đoạn chót tỉnh lộ 11, nơi dẫn vào Cơ sở Giáo dục bắt buộc Hoàn Cát lớp đường bê tông trơ đá, nứt từng ô nham nhở.

Trên đường dân sinh ở làng Hoàn Cát, có một cây cầu nhỏ bắc qua con suối cạn, cũng bị xe chở đá cày tan. Theo anh Thọ, cây cầu chỉ thiết kế cho dân đi lại làm ăn và xe có tải trọng nhỏ, nhưng xe ôtô chở đá tải trọng lớn đều chạy qua. Mặt cầu bị thủng một lỗ, trũng xuống và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Bà Trần Thị Phi ở làng Hoàn Cát than thở: “Xe của Cty Furnitmax chạy nát tan đường. Họ hứa với dân làng làm lại, song chẳng thực hiện mà chỉ rải lớp đá rồi xe lu rung qua cho xong chuyện.

Theo ông Lê Hữu Phương, Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa,  địa phương đã có 20 tờ trình kêu cứu các cấp việc Cty Furnitmax trong quá trình khai thác đá, đã làm hỏng đường, cầu cống, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ. “Kêu mãi đến giờ mà chả thấy ngành hữu quan tới kiểm tra, xử lý Cty này. Không chỉ làm hỏng đường, gây ô nhiễm môi trường, Cty Furnitmax còn làm nứt nhà của các hộ dân ở bên đường, do xe lu rung tác động”, Chủ tịch Phương nói.

Chúng tôi mang nỗi bức bối của người dân Cam Nghĩa đến Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Trị, thì được bà Lê Thị Vân Oanh, Trưởng phòng Khoáng sản, nước chia sẻ: “Từ lúc cấp phép mỏ đá có diện tích 4,2 ha ở Cơ sở Giáo dục bắt buộc Hoàn Cát cho Cty Furnitmax, Sở Tài nguyên - Môi trường đã đến kiểm tra 2 lần và có nhắc nhở chấn chỉnh một số sai phạm. Mỏ đá này được gia hạn đến tháng 7 năm nay nếu Cty Furnitmax không thực hiện các cam kết thì sẽ không cấp phép hoạt động nữa” - bà Oanh nói.

MỚI - NÓNG