Xe chở gạo từ thiện đừng quá tải

Học sinh ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam
Học sinh ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam
TP - “Xe chở gạo hỗ trợ học sinh vùng khó xin đừng chở quá tải kẻo gây hỏng đường, hỏng cầu của dân”. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tùng- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, những năm gần đây, nhờ chủ trương, chính sách của Nhà nước mà học sinh ở các vùng khó khăn ở huyện miền núi Bá Thước được cấp gạo hỗ trợ 15 kg/học sinh/tháng (trong 9 tháng). Số gạo này được ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa vận chuyển về tận các trường (2 lần/năm). Tuy nhiên, mỗi lần vận chuyển gạo về trường, các xe chở gạo thường chở quá tải trọng. Các chuyến xe chở gạo từ 40-60 tấn, nhưng tải trọng ở nhiều cầu, đường ở khu vực miền núi thì thấp hơn nhiều.

Chúng tôi mong ngành chức năng lưu tâm việc này. Đừng vì làm một việc tốt mà lại vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây hư hỏng cầu, đường…”- ông Tùng nói. 

MỚI - NÓNG