Xe chở xăng gặp nạn, xăng tràn lan ra đường

Xe chở xăng gặp nạn, xăng tràn lan ra đường
18h30 ngày 22-10, trên quốc lộ 39A đoạn qua xã Trung Hưng (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe tải làm một người chết và một người bị thương nặng.

Xe chở xăng gặp nạn, xăng tràn lan ra đường

> Cháy xe chở xăng, hàng nghìn xe kẹt trên Quốc lộ 1A

18h30 ngày 22-10, trên quốc lộ 39A đoạn qua xã Trung Hưng (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe tải làm một người chết và một người bị thương nặng.

Phần bánh trước của xe rơi hẳn ra ngoài. Ảnh: Đình Vũ
Phần bánh trước của xe rơi hẳn ra ngoài. Ảnh: Đình Vũ.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi xe bồn chở xăng dầu đang chạy theo hướng từ Phố Nối lên TP Hưng Yên, khi đến địa phận xã Trung Hưng, đấu đầu vào xe tải đang chạy ngược lại.

Do hai xe đều chạy với tốc độ cao nên sau cú va chạm mạnh đầu của cả hai xe bị bẹp dúm, kính vỡ vụn, xăng dầu trên xe bồn chảy tràn lan giữa đường.

Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ va chạm mạnh khiến tài xế xe bồn chết ngay tại chỗ, tài xế xe tải bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của hai tài xế.

Hàng trăm người dân bàng hoàng chứng kiến vụ tai nạn. Ảnh: Đình Vũ
Hàng trăm người dân bàng hoàng chứng kiến vụ tai nạn. Ảnh: Đình Vũ.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, xăng dầu trên xe bồn chảy tràn lan giữa đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, giao thông trên đoạn đường này bị hỗn loạn, tắc nghẽn trong nhiều giờ liền.

Ngay lập tức cơ quan chức năng đã điều động hai xe chữa cháy đến hiện trường đề phòng cháy nổ có thể xảy ra.

Đến hơn 22h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được thu dọn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Đình Vũ
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.