Xe chui cầu gặp nạn, sư thầy nguy kịch

Xe chui cầu gặp nạn, sư thầy nguy kịch
TP - Chiều 11/8, bác sỹ Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết trong 3 bệnh nhân bị tai nạn ở Bạc Liêu chuyển lên lúc nửa đêm, sư thầy Lê Văn Quốc đang nguy kịch, 2 người còn lại sức khỏe tiến triển tốt sau mổ. 

Sư thầy Lê Văn Quốc 44 tuổi (pháp danh Thiện Chung), trụ trì chùa Thiên Hiếu ở xã Định Thành (Đông Hải, Bạc Liêu). Hai bệnh nhân còn lại là bà Trần Thị Trâm, 36 tuổi và em Cao Như Ý, 14 tuổi, cùng huyện Đông Hải.


Đây là những nạn nhân bị nặng nhất trong số 26 người trên chiếc xe hai tầng 83N-3503, bị thương khi xe chui vào gầm cầu Sập theo đường dành cho người đi bộ và bị bóc toàn bộ nóc xe, ở xã Châu Hưng A (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). 

MỚI - NÓNG