Xe công an không cấp cứu người bị tai nạn

Xe công an không cấp cứu người bị tai nạn
Hồi 14h20 ngày 14/4, tại ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ôtô và xe máy, làm người điều khiển xe máy bị thương.
Xe công an không cấp cứu người bị tai nạn ảnh 1
Chiếc xe ôtô của CA tỉnh Hưng Yên không đưa người bị nạn đi bệnh viện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, xe ôtô BKS 89B - 2359, do Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1987, ở TP.Hưng Yên) điều khiển, khi đến ngã tư trên, Điệp cho xe chuyển làn theo tín hiệu đèn giao thông thì bị xe máy BKS 29S3 - 5381 do ông Nguyễn Đức Hợi (SN 1947, ở 240 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, không làm chủ tốc độ húc phải, ông Hợi bị thương nặng.

Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra tai nạn, trong lúc ông Hợi bị thương nặng, Điệp đã không cấp cứu mà lớn tiếng bắt đền, khiến người dân phải đưa ông Hợi đến Bệnh viện Đống Đa cấp cứu.

Được biết, chiếc xe ôtô va chạm với xe máy là xe của CA tỉnh Hưng Yên. Hiện vụ tai nạn đang được Đội CSGT số 3 Phòng CSGT - CATP thụ lý điều tra.

Theo Q.Hiệu
Lao động

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...