Xe container kéo lê, tông gãy chân CSGT

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc
Lực lượng chức năng xử lý vụ việc
TPO – Đang ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, thiếu úy Ngọc (đội CSGT số 5-CATP Hà Nội) bị một xe container đâm gãy chân, kéo lê dưới gầm khoảng 20m.

> Cho rằng 'va quẹt nhỏ', nữ tài xế lái ôtô bỏ đi
> Ô tô Sở Tài chính gây tai nạn liên hoàn

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc
Lực lượng chức năng xử lý vụ việc.
 

Khoảng 6h hôm nay (17/4), trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì, hướng về Gia Lâm (Hà Nội), phát hiện chiếc xe tải 1,5 tấn chở bánh kẹo đi sai làn đường, thiếu úy Phạm Đức Ngọc (Đội CSGT số 5) đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tài xế Tạ Văn Thủy (quê Hà Nam) lái xe tải trên đang cho xe táp vào lề đường bỗng bị một xe container chạy từ phía sau húc vào đuôi xe. Chiếc container tiếp tục đâm và kéo lê thiếu úy Ngọc khoảng 20m dưới gầm, khiến anh bị gãy chân.

Do luống cuống, tài xế Thủy vội đánh lái xe sang phải để tránh song lại va chạm với xe 3,5 tấn đang chạy cùng chiều rồi dừng lại.

Vụ va chạm liên hoàn khiến chiếc xe tải chở bánh kẹo 1,5 tấn bị bẹp đuôi; Xe container móp đầu, vỡ kính chắn gió phía trước; Xe tải 3,5 tấn bị vỡ hai đèn trước. Nhiều thùng thạch và bánh kẹo bắn tung tóe trên đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng nghiệp đã phối hợp đưa thiếu úy Ngọc đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.