Xe contaner bất ngờ bốc cháy nghi ngút trên cầu Phú Mỹ

Xe contaner bất ngờ bốc cháy nghi ngút trên cầu Phú Mỹ
TPO - Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ, chiếc xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế vội vã đẩy cửa xe, thoát ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 hôm nay (3/12). Thời điểm đó, xe container mang BKS 51D - 194.90 kéo thùng hàng 40 feel, lưu thông trên cầu Phú Mỹ hướng Nguyễn Văn Linh đi Cát Lái.

Khi đang đổ dốc cầu, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế vội đẩy cửa xe thoát ra ngoài.

Nhiều người dân sử dụng bình chữa cháy mini để hỗ trợ tài xế dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả đầu xe, khói đen bốc nghi ngút.

Xe contaner bất ngờ bốc cháy nghi ngút trên cầu Phú Mỹ ảnh 1

Đầu xe bị cháy trơ khung

Xe contaner bất ngờ bốc cháy nghi ngút trên cầu Phú Mỹ ảnh 2

Lực lượng PCCC cũng đã có mặt dập lửa

Xe contaner bất ngờ bốc cháy nghi ngút trên cầu Phú Mỹ ảnh 3 Giao thông ùn tắc
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.
Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe container bị cháy rụi, trơ khung sắt. Vụ hoả hoạn làm giao thông qua cầu Phú Mỹ bị ùn tắc nghiêm trọng trong một tiếng đồng hồ.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.