Xe cứu thương chở cán bộ đi họp

Xe cứu thương biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Sáu Nghệ.
Xe cứu thương biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Sáu Nghệ.
TPO - Ngày 14/11, tại TP Cần Thơ, Bộ môn Da Liễu của Trường ĐH Y dược Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức hội nghị khoa học “Giảng dạy và đào tạo chuyên ngành da liễu”. Từ sáng sớm, khu vực hội nghị đã có rất đông ô tô đưa cán bộ khắp nơi về dự, trong đó có 3 xe cứu thương.

Các xe cứu thương này mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Hậu Giang.

Xe cứu thương chở cán bộ đi họp ảnh 1

Xe cứu thương biển số tỉnh Cà Mau. Ảnh: Sáu Nghệ.

Danh sách đăng ký đại biểu của Ban tổ chức hội nghị: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có các Bác sĩ Đỗ Ngọc Chấn, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Văn Nhượng; tỉnh Cà Mau có các Bác sĩ Trần Hiến Khoá, Ngô Thanh Tân; tỉnh Hậu Giang: Bác sĩ Nguyễn Xuân Khôi, Nguyễn Văn Hải. Các bác sĩ này là cán bộ của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội các tỉnh.

Xe cứu thương chở cán bộ đi họp ảnh 2

Xe cứu thương biển số tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Sáu Nghệ.

Trong buổi sáng, PV Tiền Phong gặp Bác sĩ Nguyễn Xuân Khôi, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hậu Giang.

Bác sĩ Khôi thừa nhận, ngồi xe cứu thương đi họp là sai. Tuy nhiên, Bác sĩ Khôi cũng giải thích: “Vì cơ quan không có xe nên quá giang xe cứu thương đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tôi sẽ bảo lái xe chạy xe về ngay”.

MỚI - NÓNG