Xe đầu kéo cháy trơ khung trên quốc lộ 12C

Chiếc xe đầu kéo bị cháy trơ khung trên quốc lộ 12C. Ảnh TK.
Chiếc xe đầu kéo bị cháy trơ khung trên quốc lộ 12C. Ảnh TK.
TPO - Phát hiện lửa cháy, khói bốc lên từ đầu xe, tài xế Trọng liền mở cửa nhảy xuống đường kêu cứu người dân dập lửa. Sau 40 phút, ngọn lửa được khống chế nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 (ngày 3/7), xe đầu kéo chở cát xây dựng kéo theo rơ moóc do tài xế Mai Văn Trọng (30 tuổi, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 12C hướng huyện Kỳ Anh đi xã Kỳ Lâm, đến km 24 + 300, đoạn qua xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía đầu xe.

Tài xế Trọng phát hiện xe bị cháy thì liền mở cửa rời khỏi cabin đồng thời kêu gọi người dân cứu giúp dập lửa. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông huyện Kỳ Anh phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để dập lửa đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Ngọn lửa sau đó được khống chế nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi. Tại hiện trường, chiếc xe đổi màu biến dạng, phần nhựa, lốp cao su chảy tràn ra đường, máy móc hư hỏng hoàn toàn.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG