Xe đầu kéo va chạm xe tải, Quốc lộ 1 ùn ứ hàng km

TPO - Một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải xảy ra vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 18/8, trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành (Tiền Giang) khiến giao thông ùn ứ kéo dài hàng km.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 65N-1598 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển kéo theo rơ móc mang BKS 65R-005.84 đang lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng đi từ miền Tây về TP. Hồ Chí Minh.

Khi xe đang đi qua đoạn điểm mở dải phân cách thuộc địa bàn ấp Long Lợi xã Long Hưng huyện Châu Thành, cùng thời điểm này xe tải mang biển kiểm soát 51D-643.83 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển đang lưu thông từ hướng một cây xăng ven đường băng qua đường theo điểm mở dải phân cách.

Xe đầu kéo va chạm xe tải, Quốc lộ 1 ùn ứ hàng km ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Do tình huống bất ngờ nên tài xế xe đầu kéo không kịp xử lý khiến xe đầu kéo va chạm vào phần hông của chiếc xe tải. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Vụ tai nạn làm xe đầu kéo nằm chiếm hết một làn đường trên Quốc lộ 1, theo hướng miền Tây về TP Hồ Chí Minh, còn xe ô tô tải nằm chắn ngang đường theo hướng ngược lại nên hàng loạt phương tiện các loại lưu thông qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ kéo dài nhiều km ở hai bên đầu cầu Kinh Xáng.

Xe đầu kéo va chạm xe tải, Quốc lộ 1 ùn ứ hàng km ảnh 2 Giao thông ùn ứ kéo dài trên Quốc lộ 1. Ảnh Châu Thành

Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp đội CSGT công an huyện Châu Thành và công an xã Long Định để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ giao thông cũng hết sức vất vả để tiếp cận hiện trường, di dời các phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn ra khỏi khu vực trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.