Xẻ đồi, lấn chiếm hồ nước sinh hoạt của Đà Lạt

Dùng xe cơ giới san gạt đất xuống hồ để lập vườn.
Dùng xe cơ giới san gạt đất xuống hồ để lập vườn.
TP - Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Dương Trần Xuân Quý vừa xác nhận huyện đã kiểm tra phát hiện 4 trường hợp san ủi đất trái phép với tổng diện tích 3,232 ha tại khu vực liền kề với hồ Đan Kia, trong đó có một phần diện tích thuộc lòng hồ.

Huyện đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất của ông Cil Síp và yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc ông Kră Jăn Mơ phá bỏ toàn bộ tuyến đường mới đắp để trả lại đất lòng hồ. Với những trường hợp còn lại, UBND thị trấn Lạc Dương đang truy tìm đối tượng vi phạm, hoàn thiện hồ sơ để đề xuất xử lý theo quy định.

Giám đốc Cty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng Võ Quang Tuân cho biết hồ này có trữ lượng khoảng 20 triệu m3, là nguồn cung cấp nước thô cho hai nhà máy sản xuất nước sinh hoạt phục vụ cư dân thành phố Đà Lạt. Thế nhưng tình trạng san lấp, khai phá đất đai của người dân trong nhiều năm qua cùng với lượng rác thải nông nghiệp và rác thải sinh hoạt tràn xuống hồ đã khiến hồ có hiện tượng bị ô nhiễm. Diện tích khá lớn lòng hồ bị bồi lấp làm lượng nước trong hồ giảm hàng triệu mét khối so với trước đây. 

MỚI - NÓNG