Xe đón dâu đâm xe tải ở Hà Nam, ít nhất 3 người tử vong

TPO - Va chạm giữa ô tô chở 19 người đi ăn cưới với xe tải tại ngã 5 Lê Hồng Phong - Phủ Lý, thuộc xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) sáng 16/3, khiến 3 người tử vong, 16 người bị thương.

Sự việc xảy ra khoảng gần 9h ngày 16/3 tại ngã 5 Lê Hồng Phong - Phủ Lý, thuộc địa phận xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).

Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, thời điểm trên chiếc xe 16 chỗ biển kiểm soát 29B chở theo 19 người va chạm với xe tải chở đá. Cú đâm với lực mạnh khiến nhiều người văng khỏi xe, trong đó 3 người đã tử vong, 16 người bị thương đã đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Xe đón dâu đâm xe tải ở Hà Nam, ít nhất 3 người tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Beat.vn.

Theo ông Điệp, ngay khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng có mặt hiện trường cùng lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn. Cơ quan điều tra vẫn đang tổ chức khám nghiệm, làm rõ sự việc.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, phòng cấp cứu bệnh viện tiếp nhận các trường hợp nạn nhân trong vụ tai nạn ở huyện Kim Bảng. Trong đó, 3 người đã tử vong trước khi nhập viện, 16 người khác bị thương. Bước đầu sơ cấp cứu, các bác sĩ chuẩn đoán trong số những người bị thương có 2 trường hợp bị thương rất nặng, tiên lượng nguy hiểm tới tính mạng. Toàn bộ lực lượng bác sĩ chuyên môn tại bệnh viện đã được huy động cứu chữa các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.