Xe dù hoạt động giữa thủ đô, lãnh đạo bảo cấm, cấp dưới nói không

Sau khi PV Tiền Phong phản ánh, Đội CSGT số 6 và Đội TTGT Từ Liêm đến kiểm tra, phát hiện xe Dòng Hiền tại 16 Phạm Hùng. Ảnh: Anh Trọng
Sau khi PV Tiền Phong phản ánh, Đội CSGT số 6 và Đội TTGT Từ Liêm đến kiểm tra, phát hiện xe Dòng Hiền tại 16 Phạm Hùng. Ảnh: Anh Trọng
TP - Giải thích về việc xe khách Dòng Hiền hoạt động trên các tuyến phố cấm, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) cho biết, xe đủ điều kiện thì cấp phép, còn lãnh đạo Phòng CSGT lại cho rằng, xe đi vào phố cấm là sai, CSGT không cấp phép.

Kiểm tra làm phép

Như Tiền Phong đã phản ánh, không có “nốt” hoạt động tại Hà Nội nhưng xe khách Dòng Hiền chạy tuyến Quảng Trị - Hà Nội vẫn hoạt động nhiều năm qua giữa trung tâm Hà Nội. Cuối tháng 2 vừa qua, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan hai lần kiểm tra bất ngờ địa chỉ số 281 Đội Cấn (quận Ba Đình), cả hai lần đều phát hiện xe Dòng Hiền dừng đỗ và đón khách không đúng quy định. Đội CSGT số 2, do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến làm tổ trưởng đã lập biên bản lái xe vi phạm và cho dừng hoạt động phòng bán vé tại đây.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tiền Phong nhiều ngày qua, sau khi bị “đuổi” khỏi số 281 Đội Cấn, xe Dòng Hiền tiếp tục dạt về khu vực bến xe Mỹ Đình. Tại số 16 đường Phạm Hùng, trên danh nghĩa văn phòng du lịch, xe Dòng Hiền tiếp tục hoạt động tại đây nhiều ngày qua. Theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, tại đây mỗi ngày xe có một chuyến chạy vào Quảng Bình - Quảng Trị, giờ xuất phát là 18h đến 18h30.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội: Xe Dòng Hiền hoạt động trong khu vực nội đô vừa qua là hoạt động chui, CSGT Hà Nội không cấp phép cho xe Dòng Hiền vào phố cấm. Các xe này không có luồng tuyến hoạt động tại Hà Nội, do vậy các đội CSGT được yêu cầu không cấp phép và xử lý nghiêm nếu phát hiện xe chạy trên đường.

Ngày 11/6 sau khi được phản ánh, Đội CSGT số 6 và Đội Thanh tra giao thông huyện Từ Liêm, Sở GTVT Hà Nội đã lập tổ công tác đến kiểm tra. Tại đường Phạm Hùng, tổ công tác liên ngành đã kiểm tra văn phòng du lịch bán vé xe Dòng Hiền và phát hiện một ô tô khách mang thương hiệu Dòng Hiền đỗ trước cửa.

Đại úy Nguyễn Tuấn Thành, tổ trưởng tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã yêu cầu văn phòng cho tài xế xuất trình giấy tờ xe. Tuy nhiên, sau một hồi liên tục bấm điện thoại, đại diện văn phòng nói tài xế không có mặt và máy điện thoại không liên lạc được.

Tiếp đến, ông Phạm Ngọc Đoàn, tổ trưởng tổ công tác Đội Thanh tra giao thông Từ Liêm đã vào văn phòng yêu cầu đại diện xuất trình giấy tờ để kiểm tra, sau một lúc chuẩn bị, đại diện văn phòng đưa ra 3 loại giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hợp đồng thuê văn phòng và Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê văn phòng tại số 16 Phạm Hùng. Tại thời điểm kiểm tra cả Hợp đồng thuê văn phòng và phụ lục gia hạn hợp đồng đã hết hiệu lực (hợp đồng hết hiệu lực ngày 30/12/2012, phụ lục gia hạn hợp đồng hết ngày 31/12/2013). Còn giấy tờ hợp pháp để văn phòng này hoạt động từ đầu năm 2014 đến nay không có.

Giải thích lý do này, đại diện văn phòng cho biết, hiện giấy tờ này không có ở đây và hẹn đoàn kiểm tra 1 ngày sau (tức ngày 12/3) sẽ bổ sung. Tuy nhiên, chiều 13/3, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Đức, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Từ Liêm, Sở GTVT Hà Nội cho biết, vẫn chưa thấy văn phòng Dòng Hiền cung cấp các loại giấy tờ như đã hẹn.

Ai làm ngơ, cấp phép “xe dù” vào phố cấm?

Để đi về Quảng Bình - Quảng Trị, hằng ngày, xe Dòng Hiền phải chạy ra đường Phạm Hùng qua quãng đường 5km để lên đường trên cao (đi QL1) hoặc ra Đại lộ Thăng Long (đi đường Hồ Chí Minh), tất cả lộ trình này đều thuộc quyền giám sát của Đội CSGT số 6 và đội Thanh tra giao thông (TTGT) Từ Liêm. Tuy nhiên, khác với sự quyết liệt của Đội CSGT số 2 và Đội TTGT Ba Đình khi “đuổi” xe Dòng Hiền ra khỏi địa bàn, nhận được phản ánh của PV Tiền Phong, cả Đội CSGT số 6 và TTGT Từ Liêm chỉ cử đội công tác ra kiểm tra cho xong.

Cụ thể, sau khi kiểm tra và văn phòng này không xuất trình được giấy phép hoạt động Đội TTGT Từ Liêm đã ra về, không lập biên bản, không yêu cầu văn phòng tạm dừng hoạt động và di chuyển xe khách đến khu vực khác. Trong khi đó, theo quy định, khi tài xế không xuất hiện để xuất trình giấy tờ xe theo yêu cầu thì CSGT có quyền lập biên bản với sự chứng kiến của văn phòng, sau đó niêm phong, cẩu xe về nơi tạm giữ. Nhưng tổ công tác của Đội CSGT số 6 sáng 12/3 kiểm tra xong đã không làm vậy mà bỏ ra về.

Thậm chí, khi trao đổi với PV Tiền Phong về việc ai đã cấp giấy phép cho xe Dòng Hiền vào phố cấm hoạt động, Trung tá Nguyễn Chí Công, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, các tuyến phố xe Dòng Hiền thường có nhu cầu đi lại trên địa bàn quận Cầu Giấy (như Phạm Hùng, Xuân Thủy - Cầu Giấy) do Đội CSGT 6 cấp. “Biết bản chất của xe hoạt động, nhưng vì xe đầy đủ giấy tờ theo quy định về cấp phép vào phố cấm nên CSGT vẫn phải cấp”, ông Công lý giải.

MỚI - NÓNG