Xe du lịch Campuchia lật, 40 người gặp nạn

Xe du lịch Campuchia lật, 40 người gặp nạn
TPO- Chiếc xe khách 50 chỗ biển kiểm soát 3B-3995 chở 40 du khách Việt Nam đang trên hành trình từ Xiêm Riệp đến Pnômpênh, Campuchia, khi qua địa phận Kômpông Thom, do thắng gấp, khiến xe lật ngang.

> Cầu siêu cho nạn nhân trong vụ lật xe khách

Nạn nhân đang được cấp cứu ở BV Chợ Rẫy
Nạn nhân đang được cấp cứu ở BV Chợ Rẫy.

Tai nạn làm một người tử vong tại chỗ, số hành khách còn lại được đưa đến các bệnh viện cấp cứu. Chín người bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị sáng 8-7.

Sáng 9-7, bác sĩ Phạm Trí Dũng - Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi tiếp nhận chín bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và điều trị tích cực. Hiện chín nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 5 - 7, xe du lịch của Công ty du lịch Happy Travel (ở 40 Nhất Chi Mai, Quận Tân Bình, TPHCM) đưa ba nhóm du khách đến từ TPHCM, Ninh Thuận và Hậu Giang sang tham quan Campuchia.

Theo lịch trình, tour tham quan này kéo dài trong năm ngày nhưng mới đi hai ngày, thì tai nạn xảy ra. Hậu quả, anh Nguyễn Trong Hà (38 tuổi, ở Ninh Thuận) chết tại chỗ.

Theo bà Nguyễn Thị Hào (53 tuổi, ở Nhân Sơn, tỉnh Ninh Thuận), chín người ở Ninh Thuận đi chuyến xe này, họ đều đang làm việc tại công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố, đóng tại Ninh Sơn.

“Công ty đài thọ cho đi tham quan tại Campuchia. Không ngờ tai nạn ập đến làm anh Nguyễn Trọng Hà, trưởng đoàn tử vong”- bà Hào đau xót kể.

Theo ông Vũ Văn Vũ (52 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TPHCM), các con nghĩ hè nên cả nhà ông đi chơi. Tai nạn khiến hai con ông bị dập nát chân và tay.

Danh sách nạn nhân được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy:

1. Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN: 1973, ngụ tại phường 3, Vị Thanh, Hậu Giang).

2. Trần Anh Đài (SN; 1972, thôn 2, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận).

3. Vũ Văn Vũ (SN: 1961, phường 3, Phú Nhuận, TPHCM).

4. Vũ Trần Thảo Vi (SN: 2005 - con ông Vũ).

5. Vũ Quốc Vương (SN: 1997 - con ông Vũ).

6. Trần Thị Hồng Thắm (SN: 1973 - vợ ông Vũ).

7. Phạm Nguyễn Thị Hồng Liên (SN: 1979, Phan Rang, Ninh Thuân).

8. Nguyễn Thị Hào (SN: 1959, Nhân Sơn, Ninh Thuận).

9. Nguyễn Thị Định (SN: 1977, Phan Rang, Ninh Thuận).

Lê Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.