Xe giường nằm 42 chỗ nhồi nhét 71 khách

Nhiều hành khách bị nhồi nhét nằm xuống sàn xe nằm cùng hàng hoá, hành lý trên lộ trình vào Nam dài hơn 1.000km.
Nhiều hành khách bị nhồi nhét nằm xuống sàn xe nằm cùng hàng hoá, hành lý trên lộ trình vào Nam dài hơn 1.000km.
TPO - Đi từ Vinh vào TP.HCM, chiếc xe giường nằm nhồi nhét tới 71 hành khách trong khi xe chỉ có 42 chỗ. Thế nên, có khách phải xuống sàn xe nằm chung cùng hàng hóa, hành lý.

Tối 7/2, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh TT-Huế phát hiện, tạm giữ một ô tô khách giường nằm chở vượt quy định 29 hành khách, thậm chí nhiều người còn bị nhồi nhét xuống sàn xe nằm chung với hàng hoá, hành lý.

Xe khách vi phạm mang BKS 51B - 024.29, thuộc hãng xe Dũng Mạnh, do tài xế Phùng Văn Thế (33 tuổi, trú Đô Lương - Nghệ An) điều khiển từ Vinh đi TP.HCM. Tài xế Thế và chủ xe là Phạm Bá Dũng (trú Đô Lương - Nghệ An) thừa nhận, theo hạn chế tải trọng, xe chỉ được phép vận chuyển 42 khách, nhưng đã chở vượt quá quy định đến 29 người.

Thậm chí, có 3 người bị nhà xe nhét xuống sàn nằm chung cùng hành lý, hàng hoá trên chặng hành trình vào Nam dài hơn 1.000km.

Với hành vi trên, xe khách vi phạm bị lực lượng CSGT dẫn giải ngược về TP Huế, cách nơi phát hiện sai phạm gần 50km; đồng thời, buộc chủ xe mua 29 vé xe bổ sung (trị giá hơn 20 triệu đồng) cho số khách chở quá quy định và chuyển toàn bộ hành khách sang một xe khác tại Bến xe phía nam TP Huế. Chủ xe vi phạm còn bị phạt hành chính gần 27 triệu đồng.

MỚI - NÓNG