Xe “hổ vồ” đâm xe biển xanh, quốc lộ 1A ùn tắc

Đầu xe hổ vồ đâm vào chính cửa xe bên lái của xe biển xanh.
Đầu xe hổ vồ đâm vào chính cửa xe bên lái của xe biển xanh.
Chiếc xe mang biển xanh 80B đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ bị xe “hổ vồ” chạy cùng chiều tông xoay ngang đường. Giao thông trên quốc lộ ùn tắc.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h50 trên quốc lộ 1A tại km 428+500, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vào thời gian trên, chiếc xe “hổ vồ” mang biển kiểm soát 37C-103.80 do tài xế Lê Sỹ Kiều (SN 1986, trú Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu) điều khiển chạy theo hướng Vinh - Diễn Châu khi đến km nói trên thuộc địa bàn xã Diễn Thịnh thì bất ngờ đâm vào xe biển xanh 80B-4446 do Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988, công tác tại trại giam số 6, điều khiển) đi cùng chiều.

Cú đâm bất ngờ, khiến chiếc xe biển xanh quay ngang và chắn ngang quốc lộ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT trạm Diễn Châu (thuộc Phòng CSTG CA tỉnh Nghệ An) có mặt giải quyết vụ việc.

Xe “hổ vồ” đâm xe biển xanh, quốc lộ 1A ùn tắc ảnh 1

Vụ tai nạn rất may không gây thương vong về người.

Xe “hổ vồ” đâm xe biển xanh, quốc lộ 1A ùn tắc ảnh 2

Giao thông ùn ứ trên quốc lộ 1A sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm chiếc xe biển xanh bị hư hỏng, giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh bị ách tắc nhẹ. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ.

Theo Nguyễn Duy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.