Xe Honda Civic bốc cháy khi đang... đỗ trong nhà

Xe Honda Civic bốc cháy khi đang... đỗ trong nhà
Vào lúc 19 giờ 15 ngày 25 - 2, chiếc ô tô Honda Civic 1.8 của anh Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 1970, trú tại số nhà 211, đường 2 tháng 4 phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) đang đỗ ở tầng trệt trong nhà bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

 > Xe buýt đang chạy tự nhiên bốc cháy

Chiếc xe Honda Civic cháy rụi. (Ảnh: TTO)
Chiếc xe Honda Civic cháy rụi. (Ảnh: TTO).

Vụ cháy đã thiêu trụi toàn bộ chiếc xe và vật dụng ở tầng trệt nhà anh Hoàng.

Anh Hoàng  cho biết chiếc xe được đưa vào nhà vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Đến 19 giờ, anh đang ở tầng hai thì ngửi thấy mùi khét. Lúc xuống tầng trệt đèn ô tô vẫn sáng và mùi khét bốc ra từ xe.

Anh tắt đèn trong xe không được nên vội vàng đi mượn kìm để cắt bình điện trên xe, nhưng khi về thấy ngọn lửa trong xe bùng lên. Anh cùng vợ chạy ra ngoài thì xe phát nổ.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã điều 2 xe cứu hỏa kịp thời đến hiện trường. Đến 20 giờ, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan lên tầng trên và nhà dân xung quanh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quang Đức
Thông tấn xã Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.