Xế hộp tông dải phân cách rồi lật ngửa trên đường

Xe ô tô lật ngữa và hư hỏng nặng sau tai nạn (ảnh bạn đọc cung cấp).
Xe ô tô lật ngữa và hư hỏng nặng sau tai nạn (ảnh bạn đọc cung cấp).
TPO - Lưu thông với tốc độ cao  trên đường Lý Thường Kiệt phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ xế hộp 7 chỗ tông vào dải phân cách sau đó lật chổng bánh lên trời.

Chiều 17/9, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận vào tối 16/9 trên địa bàn 4, TP.Mỹ Tho có xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh giải quyết theo qui định của pháp luật.

Theo một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 21 giờ 40 ngày 16/,9, ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS 64A-009.38 đang lưu thông với tốc độ cao hướng từ nội ô TP. Mỹ Tho về quốc lộ 1A. 

Khi đến đầu dải phân cách trên đường Lý Thường Kiệt gần giao nhau với đường Trần Hưng Đạo thì bất ngờ tông mạnh vào đầu dải phân cách và hất tung một đoạn phân cách mềm rồi lật trên đường. 

Sau khi va chạm, một số người cùng nhau lật xe lại. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm ô tô và một đoạn phân cách bị hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn, lái xe ô tô rời bỏ khỏi hiện trường, riêng nhóm người còn lại một mực không hợp tác với cơ quan chức năng, không xuất trình được giấy tờ xe và có biểu hiện lăng mạ, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ nên đội CSGT công an TP.Mỹ Tho đã bàn giao vụ việc và nhóm người trên cho đội CSĐT công an TP.Mỹ Tho để tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. 

Hiện công an TP. Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.