Xe hớt tóc lưu động miễn phí tìm trẻ em nghèo Đà Lạt

Tặng quà cho học sinh nghèo
Tặng quà cho học sinh nghèo
TPO - Trẻ em nghèo, khuyết tật ở TP.Đà Lạt có một ngày quốc tế thiếu nhi đầy ắp niềm vui với những hoạt động cộng đồng thú vị và phần quà ý nghĩa.

Ngày 1/6, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Lạt phối hợp với Công ty TNHH Bardy Barbershop TP.HCM khởi động tuần lễ hớt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Xe hớt tóc lưu động miễn phí tìm trẻ em nghèo Đà Lạt ảnh 1 Hớt tóc miễn phí.

10 thợ hớt tóc và tình nguyện viên của Bardy Barbershop TP.HCM cùng 1 xe hớt tóc lưu động (được trang bị 3 ghế chuyên dụng và những dụng cụ cần thiết) sẽ đến các trường hớt tóc miễn phí cho học sinh, mỗi ngày khoảng 60 em.

Trong ngày đầu tiên, nhóm cắt tóc lưu động cắt tóc cho trẻ em nghèo Lớp học tình thương DonBosco. Những ngày tiếp theo sẽ lần lượt hớt tóc cho học sinh các trường tiểu học Hùng Vương, Đa Thiện, Đa Thành...

Xe hớt tóc lưu động miễn phí tìm trẻ em nghèo Đà Lạt ảnh 2 Hào hứng với kiểu tóc đẹp.

Chiếc xe hớt tóc lưu động này còn phục vụ miễn phí cho các thanh thiếu niên có nhu cầu tại các địa điểm công cộng như quảng trường Lâm Viên, chợ Đà Lạt vào thời điểm ngoài giờ hành chính và ban đêm.

Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt còn phối hợp với Nhóm thiện nguyện Từ Tâm cùng nhiều tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm khác tạo sân chơi cho 340 trẻ em là trẻ khiếm thị, trẻ lớp học tình thương, học sinh khó khăn của 10 trường tiểu học ở Đà Lạt.  

Xe hớt tóc lưu động miễn phí tìm trẻ em nghèo Đà Lạt ảnh 3 Trẻ khiếm thị biểu diễn tiết mục thổi sáo

Ban tổ chức làm thiết kế các gian hàng theo kiểu sân chơi ngoài trời để các em được vui chơi, trải nghiệm các kỹ năng bổ ích và nhận những phần quà ưa thích như gấu bông, bánh kẹo, dụng cụ học tập…

Một cửa hàng kem trên đường Phan Bội Châu (TP.Đà Lạt) đã mang rất nhiều loại kem ngon đến Trường Khiếm thính Lâm Đồng chiêu đãi miễn phí cho 120 học sinh.

Nhóm bạn trẻ Phạm Văn Quang, Dương Ngà, Nguyễn Thành Nhơn đang lập nghiệp ở Đà Lạt và TP.HCM đã vận động những người hảo tâm hỗ trợ kinh phí rồi đến Trường Khiếm thính Lâm Đồng và Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng nấu phở phục vụ hàng trăm trẻ khuyết tật. Tham gia phục vụ bữa ăn miễn phí cho trẻ em còn có các bạn trẻ là sinh viên Đại học Đà Lạt, Công ty trà Tâm Châu…

Xe hớt tóc lưu động miễn phí tìm trẻ em nghèo Đà Lạt ảnh 4 Học sinh trường khiếm thính được chiêu đãi kem, phở..

Cô Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hiệu trưởng trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp này, các nhà hảo tâm còn tặng chăn nệm, quần áo cho học sinh của trường.

MỚI - NÓNG