Xe kéo sập cổng trường 5 người thương vong

Xe kéo sập cổng trường 5 người thương vong
TPO - Một chiếc xe tải kéo sập cổng Trường tiểu học thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) trưa 29/8 khiến 4 người chết, một người bị thương.

Xe kéo sập cổng trường 5 người thương vong

> Xe tải tông sập hàng rào nhà dân
> Nửa đêm 'ma men' lái xe tông bể nhà

TPO - Một chiếc xe tải kéo sập cổng Trường tiểu học thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) trưa 29/8 khiến 4 người chết, một người bị thương.

Hiện trường cổng trường bị sập
Hiện trường cổng trường bị sập.

Thông tin ban đầu được biết: Sự việc xảy ra lúc 11h 30 ngày 29/8. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 36C - 02094 do Trần Văn Hải (SN 1992, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) điều khiển chở xi măng (nhà trường mua để tu sửa lại cổng) chạy vào sân Trường tiểu học thị trấn Hà Trung.

Lúc xe tải quay ra vướng vào cổng, kéo đổ sập cổng trường làm bê tông trận vào cabin xe. Lúc này trên cabin xe có 5 người.

Cả 5 nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung.

Tuy nhiên, do vết thương nặng nên 4 người chết, 1 người bị thương đang được các bác sĩ tiếp tục điều trị.

Bốn người chết được xác định đều ở huyện Hà Trung gồm: Trần Văn Hải (người điều khiển); Tạ Văn Hữu (SN 1972, xã Hà Phong); Nguyễn Văn Kỳ (SN 1964, xã Hà Phong); La Văn Chung (SN 1963, xã Hà Phong). Nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Quang (SN 1963, xã Hà Phong).

Ông Đào Xuân Yên- Bí thư Huyện ủy Hà Trung xác nhận: Vụ tai nạn trên xảy ra làm 4 người chết, 1 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, huyện Hà Trung đã động viên, hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng, gia đình có người bị thương 2 triệu đồng; thị trấn Hà Trung hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng; gia đình có người bị thương 1 triệu đồng. Ngay trong chiều 29/8, thi thể 4 nạn nhân đã được các gia đình đưa về quê mai táng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.