Xe khách chở 45 công nhân bốc cháy ngùn ngụt trên đèo

Chiếc xe khách chở 45 công nhân về quê ăn Tết, hành trình từ Đồng Nai về Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi chạy đến đèo Cù Mông (Bình Định). Rất may không có thiệt hại về người, chiếc xe bị thiêu rụi

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/1, xe khách biển số 60B-013.80 chở 45 công nhân về quê ăn tết theo hợp đồng với Công ty TEXHONG ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) từ Đồng Nai về Hà Tĩnh, khi chạy đến đèo Cù Mông thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) thì bốc cháy.

Toàn bộ hành khách cùng tài xế, phụ xe đã kịp thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng to.

Xe khách này do anh Vũ Quang Chung (34 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển.

Xe khách chở 45 công nhân bốc cháy ngùn ngụt trên đèo ảnh 1

Xe khách bị lửa thiêu rụi

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định đã điều 3 xe chữa cháy đến nhưng khi đám cháy được dập tắt thì chiếc xe đã cháy gần như hoàn toàn.

Hầu hết hành lý - phần lớn là quần áo, quà tết - của công nhân đã bị thiêu hủy.

Công an phường Bùi Thị Xuân đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, đưa các hành khách về trụ sở UBND phường Bùi Thị Xuân hỗ trợ cơm nước, trong khi chờ Công ty TEXHONG và chủ xe đưa phương tiện khác đến chở công nhân tiếp tục về Hà Tĩnh.

Đại diện Công ty TEXHONG cho biết sẽ hỗ trợ số công nhân nói trên mỗi người 2 triệu đồng

Theo Bảo Văn

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG