Xe khách có dấu hiệu côn đồ vẫn đại náo thủ đô giờ cao điểm

Xe khách vô tư bắt khách trên phố. Ảnh: M.Đ
Xe khách vô tư bắt khách trên phố. Ảnh: M.Đ
TPO - Tuyến đường Trần Phú, Hà Đông, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) vỗn dĩ đã quá tải và thường xuyên ách tắc vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, hàng loạt xe khách tuyến Hải Phòng - Hà Nội, Thái Bình – Hà Nội vẫn vô tư hoạt động, dừng đỗ tùy nghi, bắt khách giữa đường vào giờ cao điểm khiến tình trạng giao thông càng thêm tê liệt.

Ghi nhận của Tiền Phong từ đầu tháng 9/2019 tới nay cho thấy, tuyến đường từ Quang Trung, Trần Phú (Hà Đông), Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) giao thông luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt là những ngày mưa. Việc giao thông quá tải khiến người dân lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Xe khách có dấu hiệu côn đồ vẫn đại náo thủ đô giờ cao điểm ảnh 1 Dù mật độ giao thông quá tải, nhưng xe khách vẫn len lỏi hoạt động, bắt khách. Ảnh: M.Đ

Thế nhưng hàng loạt xe khách tuyến Nệm Nghĩa (Hải Phòng) – Yên Nghĩa (Hà Nội); TP Thái Bình (Thái Bình) – Yên Nghĩa (Hà Nội) vẫn ngang nhiên hoạt động vào giờ cao điểm với tần suất từ 15 đến 20 phút/ chuyến khiến tình trạng giao thông càng thêm tê liệt.

Xe khách có dấu hiệu côn đồ vẫn đại náo thủ đô giờ cao điểm ảnh 2 Xe khách tuyến Thái Bình - Hà Nội vô tư hoạt động trong nội đô giờ cao điểm. Ảnh: M.Đ

Đáng chú ý, những chiếc xe khách này tùy nghi bắt dọc đường, không tuân thủ theo bất cứ điểm dừng đỗ cố định nào, mỗi khi khách vẫy. Những chiếc xe này tạt ngang, tạt dọc gây hỗn loạn đường phố, khiến người tham gia giao thông khá bức xúc.

Xe khách có dấu hiệu côn đồ vẫn đại náo thủ đô giờ cao điểm ảnh 3 Xe khách Niệm Nghĩa (Hải Phòng), Yên Nghĩa (Hà Nội) hoạt động trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: M.Đ

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT số 7, Công an TP Hà Nội lý giải, theo quy định, các xe khách này đều phải lưu thông trên đại lộ Thăng Long – Yên Nghĩa và ngược lại. Tuy nhiên, do mật độ xe khách chạy cùng tuyến quá nhiều, nên có lúc xảy ra việc tranh cướp khách, thậm chí xảy ra xô xát.

Xe khách có dấu hiệu côn đồ vẫn đại náo thủ đô giờ cao điểm ảnh 4  

Để tránh việc xô xát, Sở GTVT đã phân luồng cho những chiếc xe này chạy trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội), vị lãnh đạo Đội CSGT số 7 nói.

Xe khách có dấu hiệu côn đồ vẫn đại náo thủ đô giờ cao điểm ảnh 5  

Về việc này, ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ rà soát, lập phương án xử lý trả lời báo Tiền Phong trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG