Xe khách giường nằm 'cắm' đầu xuống rạch

Ôtô khách cắm đầu xuống rạch đầy nước. Ảnh: Vnexpress.
Ôtô khách cắm đầu xuống rạch đầy nước. Ảnh: Vnexpress.
Sau khi trả khách trong bãi xong, chiếc xe giường nằm bất ngờ lao đầu xuống con rạch gần đó khiến nhiều người 1 phen hốt hoảng.

Sự cố hy hữu xảy ra vào lúc 6h00 sáng nay (21/7), tại bãi xe số 397 đường Đinh Bộ Lĩnh (đối diện Bến xe Miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM).

Theo người dân chứng kiến kể lại, thời điểm trên, họ nghe 1 tiếng động mạnh, ngay sau đó là nhiều tiếng la hét trong bãi xe trên. Lúc này, mọi người chạy vào thì hốt hoảng khi nhìn thấy phần đầu chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Hoàng Long mang BKS: 48B – 000.45 đang “cắm” xuống con rạch Xuyên Tâm nằm trong khuôn viên của bãi xe.

Tuy sự cố trên không có gây thương tích về người nhưng khiến nhiều người xung quanh 1 phen hốt hoảng. Rất may là thời điểm đó trên xe không có khách nên không có thương vong về người.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường 26 đã có mặt để lập biên bản vụ việc. 1 xe cứu hộ cũng được huy động đến để di dời phương tiện gặp nạn đưa lên bờ.

Được biết, bãi giữ xe này do bà Lê Thị Sơn làm chủ, có diện tích khoảng 1.800m2 tồn tại từ nhiều năm nay và được mệnh danh là “Bến xe Miền Đông 2”.

Ban đầu là điểm đậu và rửa xe nhưng sau đó biến tướng rồi hoạt động như 1 bến xe dù. Các nhà xe thường đưa, đón khách tại đây, bãi xe cũng góp phần làm tăng lưu lượng xe qua lại khu vực này, gây kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Vào ngày 8/1 vừa qua, bãi xe này đã bị UBND quận Bình Thạnh tiến hành cưỡng chế vì hành vi lấn chiếm rạch Xuyên Tâm với diện tích 1.200m2.
 
Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.