Xe khách lao vào nhà dân, bốn người bị thương

Xe khách lao vào nhà dân, bốn người bị thương
Khoảng 12h ngày 20-10, tại km10 QL9 đoạn đi qua khu phố 4, thị trấn Cam Lộ (Cam Lộ, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe khách bất ngờ lao vào nhà dân làm bốn người bị thương.

> Gia đình chết thảm ngày 20-10

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo những người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS U2-0199 (do lái xe Bạch Văn Thuận, sinh năm 1973, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế điều khiển) lưu thông theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, chở trên xe 14 hành khách.

Khi đi qua khu phố 4 thị trấn Cam Lộ, vì tránh chiếc xe tải cùng chiều mang BKS 74K-6375 (do Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1979, trú tại thị xã Quảng Trị điều khiển), đột ngột rẽ trái nên chiếc xe khách đã không kịp xử lý nên đã đâm sầm vào nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp ở bên đường.

Theo quán tính, xe khách tiếp tục tông vào chiếc đầu máy cày của chủ nhà đang để ở sân, và tông sập một phần bức tường quán của ngôi nhà mới dừng lại hẳn.

Vụ tai nạn khiến ba người ngồi trong nhà là bà Diệp, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi) và ông Thái Tăng Diễn (46 tuổi) cùng một khách trên xe là anh Hồ Diệp (SN 1983, trú tại Thừa Thiên Huế) bị thương.

Vụ việc đang được công an huyện Cam Lộ điều tra xử lý.

Theo Thiên Thư
An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.